Chủ tịch tỉnh Phú Yên kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương

Thứ Năm, 02/09/2021, 15:11

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên), ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trực tiếp kiểm tra thực tế hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Phú Yên cho biết, những khoảnh rừng đầu nguồn sông Trà Bương bị tàn phá thuộc tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đảm nhiệm quản lý, bảo vệ. Diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá tại hiện trường khoảng 2,7 ha, trong đó có 0,7 ha rừng sản xuất và hơn 1,9 rừng phòng hộ thuộc khu vực Dốc Cốc, Suối Dĩ, Cheo Reo.

 
ktr1.jpg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng

Tại hiện trường vụ phá rừng, ngoài việc yêu cầu Sở NN-PTNT phối hợp với UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng để xử lý dứt điểm, ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Giám đốc Sở NN-PTNT ra quyết định tạm dừng nhiệm vụ điều hành công tác đối với ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc, phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa để tập trung kiểm kê, làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

 
ktr4.jpg -0
Nhiều khoảnh rừng bị đốn hạ, phát dọn thành "vùng trắng"

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao Công an tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, làm rõ những đối tượng chủ mưu, tiếp tay và trực tiếp phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương. Nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự phải khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Được biết trong 8 tháng vừa qua, các cơ quan chức năng ở huyện Sơn Hòa đã phát hiện 18 vụ phá rừng trái phép với tổng diện tích hơn 29 ha; lấn chiếm 41,9 ha đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa tại các xã Sơn Định, Sơn Hội để làm nương rẫy. Trong số đó có, Hạt kiểm lâm và Công an huyện Sơn Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý 16 vụ với diện tích hơn 22 ha.

Như CAND đã thông tin ngày 31/8 trong bài điều tra “Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương bị tàn phá”, nhiều khoảnh rừng ở suối Dĩ, suối Sổ, Cheo Reo, Dốc Cốc thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa đã bị đốn hạ, phát dọn tạo thành nhiều “vùng trắng” để lấy cây gỗ lớn và đất rừng trồng keo lá tràm, trong đó có nhiều ha rừng mới bị đốn hạ... Những khoảnh rừng bị “cạo trọc” giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên không hề hay biết.

Trong chiều cùng ngày, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản số truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên,  Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra thông tin để phản hồi cho báo chí.

Hữu Toàn
.
.
.