Bắt giam kẻ hành hạ đến tử vong con gái riêng 8 tuổi của chồng

Thứ Ba, 28/12/2021, 12:25

Tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận đã nhiều lần hành hạ cháu A. chỉ vì muốn dạy dỗ và mong học giỏi hơn. Công an quận Bình Thạnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trang về tội "hành hạ người khác"...

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội “hành hạ người khác”.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian sinh sống và chuẩn bị kết hôn với ông Th. (ngụ căn hộ tòa nhà Saigon Peal, quận Bình Thạnh) và cháu N.T.V.A (SN 2013, con ông Th.), Trang đã hành hạ cháu A. khiến cháu bị thương tích nặng, tử vong vào ngày 22/12. Từ những chứng cứ và lời khai tại cơ quan điều tra của Trang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Khởi tố, bắt tạm giam người tình của cha hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong -0
Trang đang thực nghiệm hiện trường vụ hành hạ khiến cháu A. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45’ ngày 22/12, nhận được tin báo từ bệnh viện về trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong bất thường, trên người có nhiều dấu vết nghi do bị hành hạ nên Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, trong đó có cây chổi gãy đôi dính máu và tóc (được xác định là tóc của cháu A). Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận thường xuyên hành hạ, đánh đập cháu A. trong suốt thời gian chung sống với ông Th.

Khởi tố, bắt tạm giam người tình của cha hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong -0
Cháu A. thời điểm được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Trang khai đặt mua roi mây trên mạng để “dạy dỗ” con của chồng. Sau khi roi mây gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ. Sáng 22/12, bé A. học online đến 10h thì Trang kiểm tra bài. Đến 14h, Trang nấu phở cho bé ăn. Bé A. có đòi uống sữa và được Trang đưa cho 3 hộp, sau đó bé tiếp tục uống nước ép ổi. Sau khi ăn uống xong, Trang dạy bé A. học bài. Do bé A. làm sai nên Trang đánh nhiều cái. Khoảng nửa tiếng sau bé A. than mệt và vào phòng nghỉ. Thấy bé nôn ói, Trang dọn dẹp và gọi cho Th, cha của bé A. về. Ông Th về nhà kiểm tra cháu A. thấy trong mũi bé A có nhiều dị vật nên hút ra. Phát hiện bé A. yếu và liên tục ói nên ông Th. đã gọi điện cho xe cấp cứu đưa cháu A đến bệnh viện. Tuy nhiên trên đường đến bệnh viện cháu A đã tử vong.

Vụ cháu gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” hành hạ khiến dư luận bức xúc, lên án. Từ sau khi ly hôn Th. ít khi cho vợ cũ của mình tiếp xúc với con gái. Thời gian này giữa Th. và Trang quen nhau và chuẩn bị tổ chức đám cưới. 

Anh Thư
.
.
.