Bắt đối tượng phóng hỏa giết người vì ghen tuông ở An Giang

Thứ Năm, 09/09/2021, 14:38

Bước đầu, Dũng khai nhận, trong quá trình sinh sống như vợ chồng với bà Nga, có phát sinh mâu thuẫn, nên đã mua xăng, đốt nhà bà Nga.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Bé Hai, SN 1971, cư trú ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đã bắt giữ được đối tượng phóng hỏa giết người vì ghen tuông ở An Giang -0
Đối tượng Dũng.

Như CAND Online đã thông tin, khoảng 4h, sáng 5/9, trong lúc bà Võ Thị Nga (SN 1972, ngụ tổ 11, khóm Châu Thới 1 (phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang), cùng con gái là Bùi Thị Diễm Mừng (SN 1997) và cháu ngoại Cao Quốc Trí (SN 2016, con của Mừng) đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy phía trước.

Cửa chính bị khóa, cả 3 bị kẹt lại, bà Nga nhảy từ tầng 1 xuống đất bị thương. Còn Mừng và cháu Trí được người dân xung quanh dùng thang hỗ trợ, thoát nạn an toàn.

Đã bắt giữ được đối tượng phóng hỏa giết người vì ghen tuông ở An Giang -0
Hiện trường vụ án.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc (An Giang) nhanh chóng có mặt, triển khai khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Bước đầu xác định Dũng là nghi phạm chính trong vụ án.

Qua phát động phong trào tố giác tội phạm, sáng 9/9, người dân phát hiện Dũng và báo tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt, bắt giữ đối tượng.

Trần Lĩnh - Nghiêm Túc
.
.
.