Băng trộm chuyên đột nhập các khu nhà trọ sa lưới

Thứ Bảy, 25/06/2022, 20:30

Ngày 25/6, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thế Anh (SN 1995, quê Gia Lai), Nguyễn Thị Bé (SN 1985, quê Quảng Nam), Nguyễn Đắc Vượng (SN 1988, quê Đắk Lắk) và Huỳnh Duy Thanh (SN 1988, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h ngày 19/6, Nguyễn Thế Anh mang theo dụng cụ bẻ khóa rồi rảo quanh địa bàn phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) để tìm nơi đột nhập trộm tài sản.

Đến khoảng 1h cùng ngày, Anh đi đến phía trước dãy nhà trọ ở khu phố Chiêu Liêu thì thấy cổng không khóa nên đã đột nhập vào bên trong lấy trộm xe môtô hiệu Suzuki Axelo biển số 66B1-163.40. Sau khi trộm được xe, Anh chạy về phòng trọ của Nguyễn Đắc Vượng để cất giấu rồi rủ Vượng tiếp tục... đi trộm.

Băng trộm chuyên đột nhập các khu nhà trọ sa lưới -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Khoảng 4h cùng ngày, cả hai đột nhập vào khu nhà trọ ở phường An Phú, TP.Thuận An (Bình Dương) trộm xe gắn máy hiệu Honda Wave RSX BKS 78E1- 051.05 và cũng mang về phòng trọ của Vượng cất giấu.

Sau đó, hai đối tượng này mang xe 78E1- 051.05 đưa cho đối tượng tên Dũng (chưa rõ lai lịch) để nhờ bán dùm. Còn xe Suzuki Axelo BKS 66B1-163.40, Nguyễn Thế Anh tháo biển số và chạy xe đi tìm nơi bán thì bị Công an phường Tân Đông Hiệp bắt giữ.

Băng trộm chuyên đột nhập các khu nhà trọ sa lưới -0
Dụng cụ bẻ khóa của băng trộm.

Từ lời khai của Anh, Công an phường Tân Đông Hiệp lần lượt bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Đắc Vượng và Huỳnh Duy Thanh. Tang vật thu giữ gồm 3 chiếc xe môtô; 1 bình xịt hơi cay; 1 bộ dụng cụ mở khóa, 2 đoản, 4 kìm cộng lực...

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ nhóm đối tượng này thực hiện 6 vụ đột nhập vào các khu nhà trọ để trộm tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

P.Tuyền
.
.
.