Xử lý nghiêm hành vi côn đồ của lái xe BMW đâm CSGT

Thứ Ba, 22/12/2015, 19:55
Báo CAND cùng Công ty Motorola Solutions tặng Thượng uý Bùi Đức Toàn 3 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội do Công ty Motorola tài trợ.


Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên chiều 21-12, Thượng uý Bùi Đức Toàn (Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên) nằm mê man trên chiếc giường trải ga trắng toát. Khuôn mặt rắn rỏi của anh có những miếng gạc che đi vết thương phần mềm đã được khâu lại nhưng vẫn thấy phù nề.

Hôm nay là ngày thứ 2 sau khi anh trải qua vụ tai nạn nghiêm trọng và sau ca phẫu thuật cắt lá lách. Bên anh trong phòng bệnh là những người bạn, người thân, đồng đội. Từ lúc anh bị thương, bố mẹ anh liên tục ngồi bên, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của con trai.

Bố của Thượng uý Bùi Đức Toàn cũng là một cán bộ công tác lâu năm trong lực lượng công an. Ông nhớ lại thời điểm nhận tin con bị thương: Con bị thương từ lúc hơn 21h nhưng đến hơn 23h, đồng đội của con mới báo về gia đình vì sợ gia đình lo lắng.

Đại diện Báo CAND trao số tiền 3 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội do Công ty Motorola Solutions tài trợ cho gia đình Thượng uý Bùi Đức Toàn.

Tối 19-12, Toàn là tổ trưởng một tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tỉnh lộ 379, cùng với Thiếu uý Đoàn Hồng Quân và Thiếu uý Vũ Văn Toàn. Tại km16+400 tỉnh lộ 379, tổ công tác nhận tin có đối tượng gây tai nạn bỏ chạy trên chiếc ô tô BMW. Chiếc xe mất biển kiểm soát và tắt đèn trên đường trốn chạy.

Khi phát hiện chiếc xe gây tai nạn, Thiếu uý Vũ Văn Toàn đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe không dừng mà lao thẳng xe vào hướng Thiếu uý Vũ Văn Toàn. Đồng chí Vũ Văn Toàn nhảy ra tránh được nhưng chiếc xe tiếp tục lao vào phía sau xe cảnh sát đỗ bên lề đường cùng chiều, có bật đèn quay tín hiệu ưu tiên.

Chiếc BMW đẩy xe cảnh sát đâm vào Thượng uý Bùi Đức Toàn đứng phía trước, cách xe cảnh sát khoảng 2m làm đồng chí Toàn văng vào lề đường, xe Cảnh sát bị lật xuống ruộng chuối ven đường.

Sau đó xe MBW BKS 30H-7593 tiếp tục lật ngược văng trên mặt đường, cách điểm va chạm đầu tiên 60m. Thượng uý Bùi Đức Toàn bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu và ngay trong đêm, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã phẫu thuật cắt lá lách.

Thượng úy Toàn là con cả trong gia đình. Anh đã có vợ và một cậu con trai 3 tuổi. Bố anh – ông Bùi Xuân Quynh chia sẻ: “Khi đưa vào bệnh viện, chỉ 10 phút sau hồng cầu của Toàn tụt nhanh, các bác sỹ hội chẩn mổ cấp tốc. Cháu mất khoảng 2 lít máu. Giờ thì Toàn đã nhận biết được, nhưng chưa thể nói chuyện vì đau”.

Là một điều tra viên cao cấp, ông cũng đã từng kinh qua nhiều trận đánh, bản lĩnh nghề nghiệp giúp ông vững vàng trước biến cố của con trai. Nhưng trong ông vẫn luôn lo lắng mỗi khi con bước ra đường làm nhiệm vụ. Ông bảo: “Làm cảnh sát giao thông bây giờ rất nguy hiểm. Ngày lễ, Tết, người tham gia giao thông uống rượu nhiều không làm chủ được mình, dễ xảy ra vi phạm. Trước đây Toàn cũng đã từng có một lần làm nhiệm vụ trên quốc lộ 5 bị đối tượng lao xe vào người nhưng tránh được”- ông Quynh cho biết.

Ngay sau khi biết tin Toàn bị thương, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng CSGT đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và Toàn. Gia đình đồng chí Toàn cũng rất cảm kích được nhận món quà từ quỹ nghĩa tình đồng đội của Báo CAND và Công ty Motorola Solutions. 

Trở lại sự việc gây tai nạn, Trung tá Hoàng Văn Toại, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đối tượng lái xe BMW đã may mắn thoát chết sau tai nạn nghiêm trọng đó, toàn bộ túi khí trong xe đã bung, và do có một mình trên xe nên anh này không bị va đập. Lái xe trước đó đã gây tai nạn cho anh Đỗ Đức Việt, (23 tuổi, ở đội 1 Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe mô tô tại km 23+800 quốc lộ 39 thuộc huyện Kim Động rồi bỏ chạy theo hướng từ TP Hưng Yên đi Phố Nối.

Chiếc biển kiểm soát phía trước của xe BMW vẫn bị mắc vào xe mô tô của anh Việt. Lái xe BMW là Bùi Văn Sang (34 tuổi, ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại thời điểm gây tai nạn, kiểm tra nồng độ cồn của Sang là 0,485miligam/lít khí thở, vượt ngưỡng cho phép. Cơ quan điều tra xác minh, trước khi gây tai nạn, Sang đã uống rượu ở nhà một người quen tại Hưng Yên và đang trên đường trở về Hà Nội.

Biển số xe BMW bị mắc vào xe mô tô của anh Đỗ Đức Việt.

Hiện tượng chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích cho CBCS CSGT làm nhiệm vụ ngày càng nghiêm trọng. Nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường của lực lượng CSGT khó tránh khỏi mất mát, đổ máu và ngày càng đòi hỏi sự linh hoạt, nhạy bén, nghiệp vụ vững vàng hơn bao giờ hết. 

Đối tượng chống đối cần phải bị trừng trị nghiêm khắc để làm gương cho người khác, ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và cho lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Việt Hà
.
.
.