Xe máy kéo xe bò gỗ bỏ chạy khi gặp CSGT

Thứ Hai, 28/08/2017, 11:00
Tổ tuần tra đã lập biên bản để xử lý nghiêm tình trạng xe máy kéo xe bò chở gỗ lậu, góp phần đảm bảo TTATGT.

Lúc 4h30 ngày 28-8, tại Km1336 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam do Thiếu tá Phạm Phương Bình làm Tổ trưởng phát hiện 2 đối tượng dùng xe máy kéo xe bò chở gỗ lậu nên đã tổ chức truy đuổi.

Khi phát hiện CSGT, 2 đối tượng đã bỏ chạy được một đoạn sau đó đối tượng điều khiển xe máy bỏ lại đối tượng giữ xe bò chở gỗ để thoát thân.

Tổ công tác đã bắt được đối tượng Nguyễn Dũng (47 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) và xe bò chở 6 phách gỗ với khối lượng gần 1,2m3.

Xe bò chở gỗ lậu bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động số 2 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tình trạng sử dụng xe máy kéo xe bò chở gỗ lậu có chiều hướng diễn biến phức tạp, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông.

Gần đây nhất, như Báo CAND đã phản ánh, rạng sáng ngày 30-7, tại xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy kéo xe bò gỗ và một xe máy đi ngược chiều khiến 3 người tử vong.

Thiếu tá Phạm Phương Bình cho biết nhằm từng bước kiểm soát tình trạng mất an toàn do xe máy kéo xe bò gỗ gây ra trên địa bàn phụ trách, Đội CSGT số 2 sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm, để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng điều khiển xe máy kéo xe bò để vận chuyển gỗ lậu.
Ngọc Thi
.
.
.