Thuê ô tô du lịch chở gỗ "lậu" cho “đại gia”

Chủ Nhật, 25/09/2016, 14:34
Trí khai nhận, phương tiện được thuê mướn để chở thuê gỗ từ tỉnh Bình Phước về giao cho một “đại gia” (chưa rõ danh tính) ở TP Hồ Chí Minh lấy tiền công...

Lúc 6h ngày 25-9, Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương (PC67) đang làm nhiệm vụ trên QL13, đoạn qua khu vực ngã tư Chợ Đình, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì phát hiện xe du lịch 7 chỗ ngồi mang BKS 93A-032.90 do Huỳnh Minh Trí (50 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) điều khiển hướng từ TP Thủ Dầu Một về TP Hồ Chí Minh với tốc độ cao.

Qua quan sát, tổ tuần tra còn thấy ô tô này có biểu hiện chở hàng nặng và được dán kính nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Lực lượng Công an phát hiện bên trong chở khoảng 1m3 gỗ (chưa xác định chủng loại).

Xe du lịch được tháo hết băng ghế để chở gỗ

Qua làm việc, Trí đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nêu trên. Bước đầu Trí khai nhận, phương tiện được thuê mướn để chở thuê gỗ từ tỉnh Bình Phước về giao cho một “đại gia” (chưa rõ danh tính) ở TP Hồ Chí Minh lấy tiền công.

Lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Số gỗ bị bắt cách đây hai ngày

Cách đây hai ngày, Phòng PC67 Công an tỉnh Bình Dương tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (Bình Dương) cũng đã phát hiện ô tô tải mang BS 61C-080.86 do tài xế Phạm Hoàng Khải (30 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước) điều khiển theo hướng từ thị xã Bến Cát về TP Thủ Dầu Một với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua đó, Tổ tuần tra Phòng PC67 đã phát hiện trên ô tô tải đang vận chuyển 3m3 gỗ không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đối tượng chở thuê cho một “đại gia” trên địa bàn.

Đ.Mừng
.
.
.