Xác định 6 đối tượng phá rừng thông ở Lạc Dương

Chủ Nhật, 15/11/2020, 09:21
Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với 5 đối tượng được xác định có liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar.

Ngày 14/11, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với 5 đối tượng được xác định có liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar, gồm: Cil Phi Criêu Ha Dũng (SN 1981), Kon Sơ Ha Khuyn (SN 1992), Kon Sơ Ha Khuynh (SN 1994), Đơng Gor Ha Bri (SN 1994), Chinh Hà Đan (SN 1995, cùng ngụ tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương).

Một đối tượng khác cũng được xác định có liên quan đến vụ phá rừng trên hiện đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đang tiến hành truy xét. Bước đầu các đối tượng  đã thừa nhận hành vi phá rừng tại tiểu khu 132, xã Đạ Sar nhằm mục đích lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp.

Công an huyện Lạc Dương đã đưa nhóm đối tượng này vào hiện trường để xác định vị trí, ranh giới vi phạm phục vụ công tác điều tra. Trước đó, tại khu vực này, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng đã cưa hạ gần 100 cây thông ba lá đường kính gốc từ 40-80cm, cao hơn 20m và một cây dẻ, gây thiệt hại 140m3 gỗ.

Vị trí rừng thông bị cưa phá thuộc Ban quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim và Công ty TNHH Thủy điện và Du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý, nhận khoán bảo vệ.

Khắc Lịch
.
.
.