Chồng đổ xăng đốt vợ rồi ôm con đi biệt tích

Thứ Sáu, 09/08/2019, 13:59
Nữa đêm cháu bé tỉnh giấc khóc to khiến người mẹ dỗ mấy cũng không được. Trong lúc đó anh chồng do khó ngủ đã xảy ra cãi vã với vợ rồi lấy can xăng ra đổ vào vợ châm lửa đốt…


Ngày 9- 8, chính quyền xã Nghĩa Long (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ việc chồng tưới xăng đốt vợ.

Vào lúc 2h sáng cùng ngày, cháu bé 2 tuổi con của cặp vợ chồng (trú tại xóm Nam Long, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn) bỗng nhiên thức giấc khóc to, mặc mẹ dỗ mấy cũng không được. Hai vợ chồng xẩy ra cãi vã nhau, đúng lúc người mẹ đặt con xuống giường thì người chồng tức giận tưới can xăng vào vợ châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng cháy, chị H. lao ra giếng vừa hô hoán dân làng vừa  lấy nước dập lửa. Tuy nhiên chị H. bị bỏng nặng phải chuyển bệnh viện cấp cứu. Theo ông Trương Công Thuyên, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long thì sau khi đổ xăng đốt vợ, anh Th. đã ôm con bỏ đi đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn vào cuộc điều tra, xác minh.

H.Hồng
.
.
.