Tuyên truyền chống phá Nhà nước, hai bị cáo lãnh án 5 năm tù

Thứ Tư, 24/08/2016, 16:10
Trong phiên xử sơ thẩm mới đây (23-8), TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy, 31 tuổi, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh 3 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam theo quy định tại khoản 1 điều 88 BLHS. Cùng tội danh này và cùng trú ở địa chỉ nêu trên, bị cáo Nguyễn Hữu Thiên An, 21 tuổi, lãnh án 2 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, trong 7 năm (2009-2015) Nguyễn Hữu Quốc Duy soạn thảo, chia sẻ 58 bài viết trên trang Facebook cá nhân quan điểm, nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

 Nghiêm trọng hơn nữa, Duy còn đưa ra những thông tin sai lệch để kêu gọi các phần tử xấu đấu tranh, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nguyễn Hữu Thiên An sử dụng bình sơn để vẽ khẩu hiệu phản động trên vách tường trụ sở Công an phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang trong đêm 17-4-2015 theo hướng dẫn của tổ chức phản động Việt Tân, rồi chụp ảnh đưa trên trang Facebook của Việt Tân. Một tháng sau, An sang Singapore tham dự khóa huấn luyện truyền thông do Việt Tân, Đài Á châu tự do (RFA) và Article 19 tổ chức. 

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An tại phiên xử sơ thẩm.
Được biết 2 bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An có quan hệ anh em con chú bác ruột.

Theo Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa, quá trình điều tra, truy tố và xét xử, 2 bị cáo Duy, An đã thành khẩn khai báo, nhận ra lầm lỗi nên được xem xét giảm nhẹ bằng hình phạt nêu trên.

Phan Văn Lương
.
.
.