Truy bắt hung thủ giết người có nhiều tiền án

Chủ Nhật, 05/05/2019, 18:15
Khoảng 6h ngày 5-5, đối tượng Trần Văn Trường (SN 1993), có 3 tiền án, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội bắt giữ về hành vi giết người.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11-2018, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989), trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và anh Nguyễn Văn Thường (SN 1976), trú tại xã Kim Xá cùng nhau đi làm ăn tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. 

Tại đây, Tuấn có nợ anh Thường 100 triệu đồng tiền mặt và hơn 500 triệu đồng là tiền Tuấn ghi rồi chuyển bảng lô đề cho anh Thường nhưng chưa trả. Tổng số tiền Tuấn nợ tiền của anh Thường là hơn 600 triệu đồng. 

Thường nhiều lần đòi nhưng Tuấn chưa có tiền trả. Ngày 24-3, Thường ủy quyền cho Tư và 2 người khác đến nhà Tuấn đòi tiền, đồng thời Tư yêu cầu vào tối 26-3, Tuấn gặp Thường để thỏa thuận việc trả nợ số tiền trên.

Như đã hẹn, khoảng 20h tối 26-3, Tuấn cùng Đỗ Văn Hùng (SN 1977), Nguyễn Văn Chí (SN 1984), Nguyễn Văn Học (SN 1985), Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) và Trần Văn Trường đến nhà anh Thường khất nợ. Khi nhóm này đến, chỉ có một mình anh Thường ở nhà. 

Tại đây, Tuấn nói chuyện với anh Thường về việc khất nợ thì anh Thường bảo Tuấn phải giải quyết nợ với nhóm của Tư. Khi anh Thường hỏi về những người đi cùng với Tuấn thì 2 bên có lời qua tiếng lại. Lúc này, Trường, Dũng, Học, Chí có những lời lẽ thô tục chửi bới, khiêu khích anh Thường…

Đối tượng Trần Văn Trường tại cơ quan Công an

Sau đó, nhóm này đi về. Tới cổng ngoài, Trường vẫn tiếp tục chửi anh Thường thì anh này cầm dao từ trong nhà đi ra lao về phía Trường. 

Ngay lập tức, Trường dùng dao nhọn mang theo đâm vào vùng tay trái Thường khiến nạn nhân rơi dao xuống đất, ngã gục. Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Kim Xá nhưng do vết thương nặng, Thường đã tử vong. Về phía Trường sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, triệu tập các đối tượng liên quan lấy lời khai, củng cố hồ sơ truy tìm đối tượng gây án. 

Qúa trình điều tra, tích cực rà soát, lần tìm các manh mối, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng  gây án xuất hiện tại tỉnh Bắc Ninh, nhưng Trường rất cảnh giác, chỉ thuê nhà nghỉ ở một tối rồi bắt xe khách xuống Hà Nội và đi Hà Giang. 

Phát hiện đối tượng đang ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, tổ công tác Công an tỉnh lên đường truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, nghi bị theo dõi, Trường nhờ một người quen biết lẩn trốn ở một số khu vực…

Hơn 1 tháng theo dõi mọi hoạt động của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Trường cùng với một người đàn ông điều khiển xe ô tô bỏ trốn về Ninh Bình, Nghệ An.

 Sau khi xin ý kiến của lãnh đạo, 2 mũi của tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự lập tức vào Nghệ An. Phát hiện Công an truy đuổi, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Trường xuống xe ô tô, bắt xe khách ra Hà Nội. Trước tình thế này, tổ công tác 1 mũi chạy theo xe khách, mũi kia đuổi theo xe ô tô bắt giữ người đàn ông đi cùng.

Khoảng 6h sáng ngày 5-5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội  đã có mặt tại bến xe Giáp Bát. Khi đối tượng Trần Văn Trường vừa xuống xe  ô tô, tổ công tác lập tức áp sát, khống chế, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

 Cũng thời điểm, tại tỉnh Thanh Hóa, mũi trinh sát thứ 2 của Phòng cũng đã bắt giữ được người đàn ông đi cùng với Trường. Người này được làm rõ là Trần Tuấn Anh (người quen của Trường trong vụ án trước), trú tại tỉnh Hà Giang.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Trường khai nhận, sau khi đâm anh Thường, anh ta trở về hiệu cầm đồ (được thuê làm quản lý) lấy 1 bộ quần áo, cầm theo số tiền 12 triệu đồng bỏ trốn.

 Khi được người bạn đi xe máy đưa đến đoạn đường thuộc huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Trường thay bộ quần áo dính máu vứt ở vệ đường rồi bắt xe taxi về tỉnh Bắc Ninh và vứt con dao gây án ở đấy.

 Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, do đã nhiều lần đi tù, Trường rất tinh vi trong quá trình bỏ trốn. Để tránh bị Công an bắt giữ, Trường ít sử dụng điện thoại, nếu có chỉ dùng sim rác 1 lần rồi vứt đi hoặc mượn của người lạ để liên hệ chỗ quen biết hòng tìm nơi lẩn trốn.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng khác trong vụ án.

Minh Hiền - Lệ Thu
.
.
.