Kẻ giết người, bỏ trốn 19 năm sa lưới

Chủ Nhật, 06/07/2014, 15:11
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 19 năm lẩn trốn.

Đối tượng là Trần Văn Pháo, SN 1954, chỗ ở trước khi trốn ở xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên. Y bị truy nã về tội giết người, xảy ra vào hồi 9h30 ngày 24/2/1995 tại xóm Nga Sơn, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên.

Do mâu thuẫn trong làm ăn, Pháo đã dùng dao đâm chết anh rể sau đó bỏ trốn lên xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, Pháo đổi tên thành Lại Văn Hiền, SN 1952, lấy vợ mới, có một người con chung với phụ nữ này

Nguyễn Minh
.
.
.