Thanh niên nuôi tôm giết hàng xóm cướp vàng

Thứ Tư, 02/11/2016, 14:42
Bà Liên bị đối tượng Ngởi là người nuôi tôm gần nhà chém chết rồi lấy toàn bộ số nữ trang trên người. 

 

Sáng 2-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Hoàng Ngởi (26 tuổi, ngụ ấp Kinh 6, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 9h30' ngày 1-11, bà Trần Thị Liên (59 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) được chồng phát hiện  nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém.

Theo chồng nạn nhân, vợ ông có đeo một số nữ trang trên người, tất cả đều là vàng 18K, trọng lượng 8 chỉ nhưng đã mất.

Công an Kiên Giang khám nghiệm hiện trường nơi xảy vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Thuận, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang liền có mặt tại hiện trường đề điều tra vụ việc.

Sau khi tiến hành rà soát, sang lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, 3h sáng ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành bắt khẩn cấp Lê Hoàng Ngởi là nghi can giết hại bà Liên để cướp dây chuyền vàng. Ngởi là người nuôi tôm gần khu vực nhà bà Liên…

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã có thư khen và thưởng “nóng” 10 triệu đồng cho lực lượng điều tra khám phá nhanh vụ án trên.

Song Nguyễn
.
.
.