Hẹn nhau ra cầu "nói chuyện" rồi rút kiếm chém chết người

Thứ Hai, 31/10/2016, 15:32
Nguyễn Duy Thao đã dùng kiếm chém vào đầu Nguyễn Thọ Phúc, khiến Phúc bị thương nặng và tử vong vào ngày hôm sau.


Ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên quan vụ ẩu đả ở cầu vượt đường bộ, khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Khoảng 19h30 ngày 28-10, Nguyễn Sỹ Minh (18 tuổi), trú tại xóm 8, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, Nghệ An cùng với Nguyễn Thọ Phúc (24 tuổi) và Nguyễn Việt Trung (24 tuổi), cùng trú xóm 6 xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An đi hát karaoke tại một quán trên đường Đặng Thai Mai, TP. Vinh. 

Đối tượng Nguyễn Duy Thao

Tại đây có nhóm của Nguyễn Duy Thao (25 tuổi) và Nguyễn Duy Đông, cùng trú xóm 5 xã Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An.

Quá trình hát xảy ra mâu thuẫn, cả hai nhóm đã hẹn nhau ra cầu vượt đường bộ thuộc xã Nghi Kim để nói chuyện. Khoảng 21h30 hai bên gặp nhau, lời qua tiếng lại dẫn đến xảy ra xô xát. 

Nguyễn Duy Thao đã dùng kiếm chém vào đầu Nguyễn Thọ Phúc, khiến Phúc bị thương nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng nên dù được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) nhưng Phúc đã tử vong vào 15h ngày 29-10.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ và đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Minh, Nguyễn Duy Thao, Nguyễn Duy Đông cùng với một số đối tượng khác về hành vi cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

A.Quỳnh
.
.
.