Tài xế taxi trộm tài sản của khách

Chủ Nhật, 06/01/2019, 14:02
Phát hiện ra đoạn đường di chuyển chưa đầy 1km nhưng đồng hồ cước báo số tiền 190 ngàn đồng, chị Cha Hyun Jin (35 tuổi, Phó lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh) không đồng ý nên xuống xe. Lợi dụng sơ hở, lái xe Chung đã rút trộm chiếc ĐTDĐ của nữ hành khách này...

Ngày 6-1, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ chuyển giao Trần Văn Chung (37 tuổi, ngụ quận 4) cho cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tài xế Chung

Theo kết quả điều tra, Chung là tài xế taxi của hãng V. Ngày 29-12, chị Cha Hyun Jin (35 tuổi, Phó lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh) cùng một người bạn đón taxi do Chung điều khiển tại số 323 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để về nhà. 

Khi đi được một đoạn khoảng 1km, đến đường Tôn Thất Tùng, chị Cha Hyun Jin thấy đồng hồ tính cước trên xe taxi hiển thị số tiền 190 ngàn đồng nên thắc mắc, Chung nói đồng hồ tính cước bị hư.

Tang vật

Thấy tài xế có ý định gian lận nên chị Cha Hyun Jin không tiếp tục hành trình mà xuống xe, Chung yêu cầu chị Cha Hyun Jin trả số tiền cước là 25 ngàn. Không có tiền lẻ, chị Cha Hyun Jin đưa 50 ngàn cho Chung nhưng Chung không lấy. 

Trong lúc chị Cha Hyun Jin tìm tiền lẻ, Chung thò tay vào túi xách của chị Cha Hyun Jin lấy đi chiếc ĐTDĐ Samsung Note 9 (sau ốp điện thoại có 200 USD) rồi đạp ga bỏ đi.

Sau khi Chung bỏ đi chị Cha Hyun Jin mở giỏ xách lấy điện thoại ra sử dụng thì không thấy điện thoại, nghi ngờ Chung lấy chị Cha Hyun Jin đã đến Công an quận 1 trình báo. 

Từ trình báo của nạn nhân, Công an quận 1 đã lần theo hệ thống camera trên đường chiếc taxi di chuyển và xác định được phương tiện đã chở chị Cha Hyun Jin, ngày 4-1, Công an quận 1 mời Chung về trụ sở làm việc. 

Tại đây Chung không thừa nhận mình trộm tài sản của chị Cha Hyun Jin mà khai rằng chiếc ĐTDĐ của chị Cha Hyun Jin bị rơi trên xe, nảy lòng tham Chung không trả lại mà cất giấu để sử dụng.

Anh Thư
.
.
.