Sát hại vợ vì đòi ly hôn

Thứ Năm, 21/01/2016, 15:11
Hôm nay, 21-1, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo yêu cầu tăng án của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Công Nghiệp (30 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) 16 năm tù về tội "giết người".

Theo nội dung vụ án, Nghiệp và chị Ngô Thị Lệ Hoa kết hôn với nhau từ năm 2010 và đã có 1 con chung. Sau khi kết hôn, Nghiệp sang Hàn Quốc hợp tác lao động nên chị Hoa về nhà cha mẹ ruột ở xã An Cơ huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) sinh sống.

Ngày 6-4-2015, Nghiệp về Việt Nam. Trên đường đón chồng từ sân bay về nhà, chị Hoa đòi ly hôn với Nghiệp nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Nghiệp bỏ về nhà cha mẹ ruột sống.

Bị cáo Nghiệp tại phiên tòa 

Vài ngày sau, Nghiệp hay tin vợ đã gửi đơn ra Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xin ly hôn nên nhiều lần đến gặp vợ hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng không được. Vì vậy, Nghiệp nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Sáng ngày 17-4-2015, Nghiệp mang theo dao, thuốc trừ sâu rồi điều khiển xe gắn máy đến shop Ti Ti ở ấp Vịnh (xã An Cơ), nơi Hoa thuê để buôn bán gặp vợ.

Khi đến nơi, sau khi tiếp tục năn nỉ vợ nhưng không được, Nghiệp đã dùng dao mang theo đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết.

A.Huy
.
.
.