Án chung thân cho kẻ giết vợ vì đòi ly hôn

Thứ Năm, 09/10/2014, 16:18
Hôm nay 9/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng hình phạt của đại diện hợp pháp người bị hại, tăng án từ 19 năm lên tù chung thân bị cáo Phạm Văn Nhàn (SN 1970, Đồng Nai) về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Phạm Văn Nhàn và chị Cao Thị Ánh Tuyết là vợ chồng, có 2 con chung, sống tại ấp Tân Lập, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 9/2013, do vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nên chị Tuyết nộp đơn ra tòa đòi ly hôn. Khi biết vợ làm đơn ly hôn, Nhàn tức giận lấy hết đồ đạc trong nhà đem đem bán sau đó về nhà bố mẹ ruột ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom ở.

Dù không ở chung với vợ nhưng do nghi ngờ, ghen tuông nên Nhàn đe dọa sẽ giết chị  Tuyết thấy chị có quan hệ với người khác. Nhiều lần Nhàn rình mò xem vợ có qua lại với ai không nhưng không thấy.

Bị cáo tại tòa .

Tối 20/10/2013, Nhàn chạy xe máy từ nhà cha mẹ về đến nhà. Về đến nơi, Nhàn dựng xe bên hông nhà rồi lẻn vào chuồng heo bỏ trống đứng theo dõi vợ gần 1h đồng hồ. Đến khoảng 20h cùng ngày, thấy chị Tuyết đi tắm, Nhàn đi vào ôm lấy chị và năn nỉ đừng ly hôn. Bị vợ cự tuyệt, đẩy ra và nói “tôi với anh không còn gì nữa”, Nhàn nảy sinh ý định giết vợ.

Ngay sau đó, Nhàn vào bếp lấy dao rồi từ phía sau bất ngờ đâm một nhát vào vùng lưng trái của vợ. Chị Tuyết gục xuống, Nhàn tiếp tục dùng một tay đỡ còn tay kia cầm dao đâm thêm một nhát nữa khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Nhàn mặc quần áo cho vợ rồi bế đặt lên giường ngủ. Sau đó, Nhàn cũng lấy một gói thuốc sâu hòa với nước uống vào để tự tử. Uống xong, Nhàn lên giường nằm chung với vợ. Khoảng 10 phút sau, Nhàn đứng dậy lấy xe chạy về đến nhà cha mẹ ruột thì bất tỉnh. Được gia đình đưa đi cấp cứu, Nhàn thoát chết

A.Huy
.
.
.