Sát hại đồng nghiệp, lãnh án chung thân

Thứ Hai, 19/08/2019, 20:09
Chiều 19-8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Dũng Sĩ (SN 1998, ngụ tại Cà Mau) tù chung thân về tội “Giết người” và Trần Văn Ân (SN 1999, ngụ tại Cà Mau) 18 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.


Hai bị cáo, Sĩ (phải) và Ân tại tòa chiều 19/8

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 19/8/2018, Đặng Dũng Sĩ và Võ Văn Đá, Nguyễn Vũ Linh cùng tổ chức nhậu tại nhà Đá. 

Nhậu đến hơn 17h, Trần Minh Thiết là bạn cùng làm chung công ty với Sĩ đến rủ Đá nhậu tiếp. Trong lúc Đá và Thiết đi mua thức ăn, Sĩ nhớ đến mâu thuẫn trước đó với Thiết. Sĩ từng bị một số người đánh, nghĩ là do Thiết kêu nên ôm mối hận trong lòng. Sĩ về phòng trọ kêu Trần Văn Ân là bạn cùng quê đến. Sĩ qua phòng trọ đối diện lấy một con dao Thái Lan giắt vào lưng quần rồi lên xe Ân chở đi. 

Ân chở Sĩ đến đường Thanh Niên thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh. Sĩ gặp Đá đang chở Thiết về. Sĩ kêu dừng xe và chạy tới đâm Thiết tử vong

Sau đó, Sĩ lên xe cho Ân chở ra bến xe để về quê. Ngày 20 và 21/8/2018, Sĩ và Ân lần lượt ra đầu thú.

                                   


Bùi Phan
.
.
.