Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang cùng 4 cộng sự hầu tòa

Thứ Năm, 27/02/2020, 15:34
Do vi phạm pháp luật về đất đai khi thực thi nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một dự án đô thị ở phố biển Nha Trang nên 5 cán bộ từ phường đến thành phố đã phải vào vòng tố tụng hình sự.


Ngày 27/2, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 Cùng hầu tòa về tội danh này còn có hai bị cáo Võ Mỹ, chuyên viên Phòng quản lý đô thị và Lương Như Giáp, chuyên viên Phòng tài chính kế hoạch TP Nha Trang. 2 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, đó là Vũ Thị Mai Hương - nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long; Võ Đức Cường, công chức địa chính - xây dựng phường Phước Long.

5 bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa ngày 27-2-2020

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Khu đô thị Hoàng Long ở phường Phước Long, TP Nha Trang giai đoạn 2014-2016, với tư cách Chủ tịch UBND phường Phước Long, Vũ Thị Mai Hương cùng công chức địa chính - xây dựng Võ Đức Cường đã có hành vi vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 Trong khi đó, với tư cách Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang Lê Huy Toàn cùng 2 cộng sự dưới quyền là Võ Mỹ, Lương Như Giáp đã có hành vi thiếu trách nhiệm khi xem xét giải quyết, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến hậu quả thiệt hại với số tiền hơn 278 triệu đồng

Ông Lê Huy Toàn hầu tòa hình sự với tư cách bị cáo khi chưa tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang

Theo ông Nguyễn Lê Đình Trị – Chủ tịch HĐND TP Nha Trang, trước khi bị khởi tố bị can, ông Lê Huy Toàn đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ chức vụ đại biểu HĐND TP Nha Trang. Do chưa có bản án có hiệu lực pháp luật kết án bằng một tội danh cụ thể theo quy định của Bộ luật hình sự nên ông Lê Huy Toàn chưa bị đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang nhưng nhiều tháng qua không được phân công điều hành công tác.

Báo CAND sẽ đề cập chi tiết vụ án sau khi có phán quyết của TAND tỉnh Khánh Hòa.


Hữu Toàn
.
.
.