Phạt 40 năm tù 9 thanh niên đâm chết người

Thứ Sáu, 21/05/2021, 16:39
Tức giận do bị Lộc dùng dao đuổi chém,  Đạt cùng em ruột là Thành và 7 người bạn cầm khung khí đi tìm Lộc trả thù. Hậu quả sau hỗn chiến, Thành bị Lộc đâm tử vong...

Sau gần 2 ngày đưa vụ án hình sự ra xét xử, hôm nay ngày 21/5, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 9 bị cáo (có độ tuổi từ 18 đến 28 cùng ngụ huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang), gồm: Nguyễn Dương Bảo Lộc, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Hoàng Hữu; Trương Quốc Kiệt; Trần Minh Tú; Đặng Công Trường; Lý Đức; Lâm Hoàng Khang và Lê Trọng Tâm tổng cộng 40 năm tù về tội giết người.

Lộc cùng 8 bị khác lãnh tổng cộng 40 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẩn từ trước với Đạt nên vào khoảng 14h ngày 17/2/2020 Lộc cầm dao đi tìm Đạt để chém nhưng do Đạt phát hiện bỏ chạy nên Lộc không chém được. Đến khoảng 16h cùng ngày, nhóm của Đạt gồm 9 người là Đạt,  Phạm Đạt Thành (là em ruột của Đạt) cùng với Hữu, Kiệt; Tú; Trường Đức, Khang và Tâm, tập trung mang hung khí tập trung tại nhà của Hữu để tìm Lộc trả thù thì nhìn có người chạy xe máy chở đi ngang Lộc nên cả nhóm lấy hung khí đuổi theo. Đến tiệm internet thuộc ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, thì phát hiện Lộc đang chơi game, nên tất cả dừng xe.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Khoảng 15 phút sau cả nhóm của Đạt nhìn thấy Lộc đi bộ trên tay cầm một cây dao nên tất cả xông vào đánh Lộc. Trong lúc ẩu đã Thành và Đạt cầm dao chém Lộc, các đối tượng còn lại dùng tay đánh và dùng võ chai ném vào người của Lộc.

Do bị 9 người vây đánh, Lộc cầm dao phản khán quyết liệt. Hậu quả Lộc đã dùng dao đâm Thành tử vong. Riêng Lộc đánh gây thương tích 24%. Sau khi gây án lần lượt từng đối tượng trên bị Công an bắt giữ và tạm giam cho đến ngày lãnh án.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lộc 14 năm tù; Tâm và Đức cùng lãnh 5 năm tù; Tú, Hữu, Đạt, Khanh mỗi người lãnh 3 năm tù; Kiệt và Trường đồng lãnh 2 năm tù về tội giết người và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 250 triệu đồng.  

Văn Vũ
.
.
.