Hỗn chiến ở nghĩa trang, 2 người thương vong

Thứ Năm, 20/05/2021, 10:17
Hai nhóm côn đồ hẹn nhau ra nghĩa trang để xảy quyết mâu thuẫn, hậu quả 1 người chết và 1 người bị trọng thương.

Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp 10 đối tượng tham gia đánh nhau làm 1 người chết, 1 người bị thương tại một nghĩa trang thuộc thuộc ấp Đồng Sen, xã An Bình, huyện Phú Giáo (Bình Dương) vào ngày 18/5.

Theo điều tra ban đầu, cách đây 3 năm Lê Văn Phú (SN 1995) và Lâm Văn Giang (SN 1992, cùng xã An Bình, huyện Phú Giáo) xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên đánh nhau. Để “ăn thua lớn”, cả hai lên mạng xã hội thách thức, hẹn “giao chiến” tại một nghĩa trang thuộc ấp Đồng Sen.

Các đối tượng tại CQĐT.
Tang vật vụ án.

Khoảng 12h ngày 18/5, sau khi đi nhậu về Phú rủ 7 đối tượng gần nhà mang hung khí ra nghĩa trang chém nhau. Phía bên kia, Lâm Văn Giang cũng tập hợp 5 “chiến hữu” mang theo mỗi người 1 mã tấu để quyết ăn thua đủ với Phú.

Trong lúc hỗn chiến, Lê Minh Quý (SN 1998) thuộc nhóm của Phú cầm dao chém vào vùng ngực trái của Nguyễn Đạt (SN 1990) thuộc nhóm của Giang. Đạt chém lại một nhát vào vùng cổ của Quý khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó Đạt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

P.Tuyền
.
.
.