Lợi dụng quyền tự do dân chủ để đăng bài sai sự thật trên facebook lĩnh 5 năm tù

Thứ Tư, 21/07/2021, 17:01
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Minh 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.


Ngày 20/7, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Minh (SN 1990, Hộ khẩu thường trú tại số 39, ngõ 145 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), hiện sống tại  Phòng 1506, HH03E, Khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo bản án sơ thẩm, Minh là lao động tự do. Khoảng tháng 8/2009, Minh tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook “Trần Hoàng Minh”. Tháng 10/2018, Minh tiếp tục tạo lập nhóm Facebook “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người” để đăng tải, sẻ chia những bài viết nói lên quan điểm cá nhân của Minh đối với các vấn đề xã hội mà Minh quan tâm.

Bị cáo Trần Hoàng Minh.

Thời gian gần đây, Minh thường vào mạng internet đọc được nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám đốc Công an TP Hà Nội và các bài viết liên quan đến vụ án “Chống người thi hành công vụ” và “Giết người” xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 9/1/2020.

Sau đó, Minh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Trần Hoàng Minh” để soạn thảo, hoặc sao chép các bài viết có nội dung chính trị xấu để đăng lên mạng Facebook “Trần Hoàng Minh” và nhóm Facebook “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người” nhằm mục đích tăng tương tác trên mạng xã hội Facebook và để nhiều người biết đến minh bất mãn với chế độ.

Cơ quan tố tụng xác định, các bài viết có nội dung chính trị xấu do Minh soạn thảo hoặc sao chép trên mạng internet và đăng tải trên Facebook đều chưa được kiểm chứng và không chính thống. 

Minh không quen biết các tác giả có bài viết mà Minh đã sao chép. Minh cũng không nhớ đã đọc được các bài viết trên mạng internet hoặc tài khoản mạng xã hội nào và không mâu thuẫn gì với các cá nhân được Minh nhắc đến trong các bài viết đã đăng trên Facebook.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Công an TP Hà Nội đã trưng cầu Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội giám định 51 bài viết được đăng tải trên Facebook “Trần Hoàng Minh” và nhóm Facebook “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người”.

Sau khi Minh đăng tải 51 bài viết trên lên mạng xã hội Facebook, đã có 64 tài khoản mạng xã hội Facebook khác tham gia bình luận tại các bài viết này, 1.451 lượt thể hiện cảm xúc, 173 lượt bình luận và 132 lượt chia sẻ. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang xác minh về chủ sở hữu 64 tài khoản đã bình luận tại các bài viết do Trần Hoàng Minh đăng tải trên Facebook “Trần Hoàng Minh” và nhóm Facebook “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người”.

Ngày 7/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến 64 tài khoản Facebook trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, các bài viết do Minh đăng tải trên Facebook “Trần Hoàng Minh” và nhóm Facebook “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người” có nội dung đả kích, lăng mạ, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. 

Hành vi của Trần Hoàng Minh đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Nguyễn Hưng
.
.
.