Liên tiếp triệt phá các sòng bạc giữa mùa dịch COVID-19

Chủ Nhật, 05/04/2020, 08:57
Trong lúc cả nước chung tay thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về việc cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19, thì tại các tỉnh miền Tây, một số đối tượng lại tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vào chiều 4/4, nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an TP Bến Tre bắt quả tang một tụ điểm cờ bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ An B (xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre).
Các đối tượng và tang vật tại tụ điểm cờ bạc trên địa bàn TP Bến Tre vừa bị triệt xóa.

Tại hiện trường, Tổ công tác bắt giữ 7 đối tượng; lập biên bản tạm giữ trên 90 triệu đồng, 1 bộ tài xỉu, 1 con gà nòi, 4 ĐTDĐ, cùng một số tang vật liên quan khác.

Trước đó, vào khoảng 11h30’ ngày 3/4, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triệt phá thành công một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc khu vực ấp Hòa Thịnh (xã Hòa Bình Thạnh).
Các đối tượng và tang vật tại tụ điểm cờ bạc trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang).

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 9 đối tượng liên quan cùng các tang vật gồm: 2 con gà đá, 2 cặp cựa, 10 cuộn băng keo, 7 ĐTDĐ, 7 xe máy và trên 5,4 triệu đồng tiền trên người các đối tượng.

Được biết, tụ điểm đánh bạc trên tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây mất ANTT ở địa phương thời gian qua.


Trần Lĩnh - CTV
.
.
.