Nhậu xong đi cưa hạ 93 cây xoài tứ quý của người cùng làng

Thứ Sáu, 21/05/2021, 17:02
Sau hai cuộc nhậu, gã thanh niên nhớ lại mâu thuẫn trước đó với người cùng làng nên rủ thêm người bạn đốn hạ hàng loạt cây xoài để trả thù

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) ngày 21/5, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội “Hủy hoại tài sản” đối với Huỳnh Đức Khánh (SN 1985) và Hoàng Anh Việt (SN 1983, cùng trú ở thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm).

Hai đối tượng Huỳnh Đức Khánh và Hoàng Anh Việt bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó vào sáng ngày 25/12/2020, vợ chồng ông bà Vũ Văn Trường – Lê Thị Mai (trú ở thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) phát hiện vườn xoài tứ quý của gia đình họ đầu tư trồng hơn 5 năm đã bị kẻ xấu đốn hạ hàng loạt với vết cắt bằng máy cưa.

1 trong 93 cây xoài tứ quý đã bị đốn hạ bằng cưa máy cầm tay

Do tính chất vụ việc phức tạp, hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận ở địa phương, nên tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Cam Lâm khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết có liên quan, trưng cầu định giá thiệt hại tài sản và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung thủ phạm.

Công cụ Huỳnh Đức Khánh sử dụng để đốn hạ hàng loạt cây xoài 

Đến giữa tháng 5/2021, các trinh sát hình sự đã xác định nghi can là Huỳnh Đức Khánh và Hoàng Anh Việt, nên tập trung đấu tranh ráo riết. Bước đầu Khánh khai nhận sau hai cuộc nhậu với bạn bè trong đêm 24/12/2020, đối tượng này chợt nhớ đến mâu thuẫn trước đó với người cùng làng, nên mưu tính trả thù. 

Ngay trong đêm Khánh đi mượn máy cưa cầm tay rồi rủ Việt đốn hạ vườn xoài của ông Trường. Sau gần 1 giờ giở trò phá hoại cây trồng, 93 cây xoài tứ quý đổ ngã ngổn ngang, tổng trị giá thiệt hại hơn 153 triệu đồng.


Hữu Toàn
.
.
.