Khống chế đối tượng ngáo đá, uy hiếp người dân và lực lượng thi hành công vụ

Thứ Tư, 10/06/2020, 14:41
Ngày 10/6, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa khống chế thành công một đối tượng ngáo đá, dùng hung khí uy hiếp người dân trên địa bàn. 


Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật bởi đến thời điểm này đối tượng ngáo đá là Tăng Văn Hưng (SN 1980, HKTT Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương).

Đối tượng Hưng.

Khoảng 5h ngày 9/6, Công an TP Hải Dương nhận tin báo của vợ chồng anh Nguyễn Kim Long (SN 1988) và vợ là chị Hà Thị Nhẫn (SN 1988, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). 

Trong tâm trạng hoảng loạn, vợ chồng họ cho biết đang bị Tăng Văn Hưng, là bạn anh Long hai tay cầm 2 con dao, miệng nói lảm nhảm và đe dọa vợ chồng anh Long. Sau đó, vợ chồng anh Long chốt cửa tại tầng 2 và lợi dụng đối tượng Hưng sơ hở trốn ra ngoài... Ngay lúc đó, Hưng cầm dao cố thủ trong nhà.

Quá trình khống chế đối tượng của Công an TP Hải Dương.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Hải Dương dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường, động viên, thuyết phục người bị hại. Quá trình thuyết phục đến khoảng 06h15', Hưng vãn không chấp hành, đối tượng vẫn cầm 2 con dao xông ra ngoài chống đổi lực lượng làm nhiệm vụ. 

Đối tượng tiếp tục chạy đến ngõ 72 Đinh Lưu Kim thì lực lượng Công an tiếp cận được để khống chế Hưng. Ngay lúc này, đối tượng dùng dao chém về phía đồng chí Bùi Hữu Bảo- cán bộ đội Cảnh sát Giao thông trật tự. Đồng chí Bảo dùng lá chắn là công cụ hỗ trợ được cấp phát đỡ được... 

Trong tình trạng phê ma túy, Hưng tiếp tục dùng dao đe dọa, ngăn cản việc lực lượng Công an tiếp cận. Sau đó, đối tượng tiếp tục chạy khoảng gần 300m và xông vào nhà Nguyễn Thị Hương  (SN 1973, ở địa chỉ 20/353 khu 17, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương) khiến người trong nhà hoảng sợ bỏ chạy.

Đối tượng tiếp tục cầm dao cố thủ trong nhà. Lúc này, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Dương lại thuyết phục, yêu cầu Hưng bỏ hung khí nhưng đối tượng  không chấp hành và vẫn đe dọa lực lượng chức năng. 

Đến khoảng gần 7h cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng - Trưởng Công an thành phố chỉ đạo tổ công tác khống chế bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở làm việc; hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

X. Mai
.
.
.