Kháng nghị tăng án chung thân với đối tượng sàm sỡ, đâm chết người

Thứ Hai, 24/04/2017, 20:55
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định kháng nghị bản án TAND cùng cấp xét xử đối với bị cáo Thái Văn Lịch (22 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) về tội "Giết người" theo hướng tăng hình phạt.


Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh chỉ tuyên phạt bị cáo này mức án 17 năm tù trong khi VKS đề nghị lên tới chung thân.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, đêm 26-3-2016, sau khi nhậu xong, Lịch cùng em trai Thái Văn Sử và nhóm bạn ngồi uống rượu trước khu nhà trọ nằm trên đường HT06 thuộc khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12. 

Lúc này chị Quảng Thị Hồng Phúc (ở cùng dãy trọ và làm chung công ty với Lịch) đi mua thức ăn về ngang qua thì bị nhóm Lịch chọc ghẹo quá trớn. Sợ hãi, chị Phúc vùng bỏ chạy về phòng trọ nói nhóm bạn trong phòng biết. 

Nghe xong, nhóm bạn chị Phúc đi ra và xảy ra cự cãi với nhóm của Lịch. Lời qua tiếng lại, Lịch dùng kiếm đâm chết anh Trần Đình Hải và làm bị thương 1 người khác trong nhóm chị Phúc.

Liên quan đến vụ án, trước đó bản án sơ thẩm còn tuyên phạt 4 bị cáo khác với mức án từ 11 tháng đến 14 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.