Giải cứu 2 cháu bé bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ Tư, 09/08/2017, 09:40
Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Trước đó, khoảng cuối tháng 7-2017, đơn vị nhận được tin báo trên địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có một phụ nữ người địa phương từ Trung Quốc trở về, có nhiều hành vi khả nghi lập đường dây mua bán người. Quá trình điều tra xác minh, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập án đấu tranh.

Khoảng 23h ngày 6-8, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một chiếc taxi có biểu hiện nghi vấn trên QL7, đoạn giáp ranh xã Hữu Kiệm và xã Chiêu Lưu của huyện Kỳ Sơn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Ngoài lái xe taxi, trên xe có 2 phụ nữ và 2 bé gái. Những người phụ nữ nói rằng 2 bé gái là con của họ, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh. Công an huyện Kỳ Sơn đã yêu cầu cả 5 người về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Lái xe taxi cho biết được hai người phụ nữ thuê chở từ huyện Kỳ Sơn đi cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Hai người phụ nữ được làm rõ là Cụt Thị Đào (28 tuổi, trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Moong Thị Chiên (31 tuổi, trú bản La Ngân, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn).

Hai cháu bé là H.T.H. (SN 2008) và M.T.X. (SN 2003), cùng trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Đào và Chiên khai nhận đã cùng Ven Văn Thiệp (34 tuổi, chồng của Chiên) chuẩn bị đưa hai bé gái ra TP Móng Cái, Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc. Từ lời khai này, khoảng 1h ngày 7-8, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Ven Văn Thiệp.

Được biết, Đào lấy chồng người Trung Quốc, điều hành một đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em bên kia biên giới. Lần này, Đào thuê vợ chồng Chiên, Thiệp tìm người, nếu dẫn các cháu đến Móng Cái thành công để Đào đưa sang Trung Quốc thì cứ mỗi cháu sẽ được trả tiền công 100 triệu đồng.

3 đối tượng buôn người.

Thấy kiếm tiền dễ, Moong Thị Chiên và Ven Văn Thiệp đã dụ dỗ, gạ gẫm hai cháu H.T.H. và M.T.X. đi làm rẫy thuê ở bản Là Ngan để kiếm tiền. Do là người dân tộc Khơ Mú, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại đang trong dịp nghỉ hè nên hai cháu H., X. đồng ý đi theo mà không biết rằng mình đã sa vào bẫy của các đối tượng buôn người.

May mắn là Công an huyện Kỳ Sơn đã điều tra xác minh, theo dõi hoạt động của các đối tượng và chặn đứng hành vi, giải cứu hai cháu bé trở về với gia đình.

Hiện Công an Kỳ Sơn đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Vinh
.
.
.