Gia tăng buôn lậu tại vùng biên Lao Bảo

Thứ Năm, 13/06/2019, 06:51
Khu vực biên giới Hướng Hóa, Quảng Trị, trước đây được mệnh danh là “cái túi hàng lậu”, do nhiều đối tượng, tổ chức lợi dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoàn thuế GTGT, quay vòng hàng hóa để trục lợi trái phép.

Đến năm 2017, các cơ chế, chính sách đặc biệt ở đây bị bãi bỏ, vì không còn phù hợp với thực tế, từ đó hoạt động buôn lậu cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lợi nhuận từ việc buôn lậu một số mặt hàng khá cao, tuyến biên giới này lại “nóng” hàng lậu trở lại…

Một ngày trung tuần tháng 6, chúng tôi có mặt trên tuyến quốc lộ 9, đoạn qua Làng Vây, Hướng Hóa. Bắt đầu tầm 10h trưa, loại xe khách 16 chỗ ngồi, cứ 5-10 phút là có 1-2 chiếc lao vút trên đường, hướng từ vùng biên Lao Bảo về Đông Hà. 

Chống buôn lậu trên tuyến đường này có nhiều lực lượng chức năng, bao gồm Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng… Họ làm việc vừa độc lập, vừa nhanh chóng phối hợp khi có yêu cầu. 

Sau khi bị các lực lượng phát hiện, bắt giữ; đưa cả phương tiện lẫn hàng hóa, con người vào trụ sở làm việc, tài xế Lê Văn Sơn, trú phường 5, TP Đông Hà, tỏ ra hối hận và nói lời xin lỗi các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. 

Trước đó, Sơn điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi chở hơn 2 tấn đường kính lậu có nguồn gốc từ Thái Lan, ngay khi bị phát hiện, bắt giữ thì đã lao vào hành hung một chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. 

Tuy nhiên, Sơn và nữ chủ xe đi cùng vẫn không thừa nhận số hàng lậu trên là của mình, mà cho rằng, khi xe đang đậu đỗ đợi khách ở khu vực bến xe Lao Bảo, ai đó đã chất hàng này lên xe (?!). 

Thiếu tá Nguyễn Chí Thanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo chia sẻ, cùng với các thủ đoạn vận chuyển, cất giấu hàng lậu rất tinh vi, các đối tượng vận chuyển thuê mặt hàng này thường rất manh động và liều lĩnh. 

Không ít đối tượng sẵn sàng lao vào đánh lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ; sử dụng các phương tiện ôtô, xe máy phóng bạt mạng, bất chấp các tín hiệu dừng xe trên đường…

Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ một vụ vận chuyển đường kính Thái Lan nhập lậu vào Lao Bảo.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa kể lại, đã nhiều lần cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tuần tra kiểm soát, chống buôn lậu trên quốc lộ 9 và khu vực biên giới, gặp các đối tượng manh động, liều lĩnh, táo tợn chống đối lực lượng chức năng. 

Bên cạnh việc chống đối trực tiếp, các đối tượng bí mật đào hố, giăng dây ở những lối mòn, đường tiểu mạch, nhằm cản trở và gây nguy hiểm cho lực lượng khi tiến hành đuổi bắt. 

Ngoài các mặt hàng lậu quen thuộc như thuốc lá, bia ngoại; đường kính Thái Lan; nồi cơm điện và đồ dùng điện tử có nguồn gốc chủ yếu từ Trung Quốc, các đối tượng buôn lậu còn buôn bán một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như nội tạng động vật, sụn chân gà. 

Đơn cử, trưa 24-4, Công an Hướng Hóa đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gần 1,5 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc từ Lào về qua địa bàn huyện, được cất giấu rất tinh vi trên xe ôtô khách BKS 43B-00274 chạy tuyến Viêng Chăn-Đà Nẵng… 

Ông Lê Chí Dụng, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Quảng Trị cho hay, hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới những tháng đầu năm 2019 có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. 

Tại khu vực biên giới thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, các đối tượng thường dùng thuyền máy vận chuyển hàng dọc sông Sê Pôn, lợi dụng trời tối, địa hình phức tạp để đưa hàng lậu vào Lao Bảo, sau đó tìm cách vận chuyển về xuôi tiêu thụ. 

Từ ngày 1-1 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý trên 70 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ, tiêu hủy trên 1,7 tỉ đồng. Riêng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, từ đầu năm đến nay, lực lượng của đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát, chống hàng lậu xâm nhập 2 bên cánh gà cửa khẩu, đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển hàng lậu, với tổng trị giá hàng hóa gần 200 triệu đồng. 

Trong đó có 3 vụ phát hiện, thu giữ hàng hóa vô chủ, 4 vụ hàng hóa có chủ, với chủ yếu các mặt hàng nước giải khát, sụn chân gà, nồi cơm điện, xử phạt hành chính tổng cộng gần 20 triệu đồng...

Theo Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới Lao Bảo từ lâu đã gây ra nhiều hệ lụy, làm mất ANTT ở địa phương. 

Cùng với các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng, Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt công tác chống hàng lậu ở đây, với quyết tâm đem lại kết quả cao nhất, góp phần vào đảm bảo ANTT địa bàn.

Thanh Bình
.
.
.