Gã lái xe taxi cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh chờ ra tòa

Thứ Sáu, 28/09/2018, 16:10
Ngày 28-9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã chuyển hồ sơ vụ án mua bán ma túy trái phép liên tỉnh Sơn La - Hòa Bình - Hà Nam và cáo trạng truy tố 22 bị can.


Đường dây ma túy này do Lê Văn Mạnh, lái xe taxi, trú ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cầm đầu đã móc lối với Giàng A Trứ, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và Sùng A Khánh, trú tại Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) cùng nhiều đối tượng khác trú tại một số phường ở TP Phủ Lý và huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; TP Nam Định, tỉnh Nam Định…Qua đó, các đối tượng đã tổ chức thành đại lý bán lẻ ma túy cho các con nghiện.

Cáo trạng nêu, rạng sáng 29-3-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Kim Bảng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phát hiện 4 xe ô tô có nghi vấn đang hướng đi từ quốc lộ 1A về phía tỉnh Ninh Bình. 

Tổ Công tác đã dừng 4 xe ô tô nói trên, kiểm tra hành chính xe ô tô do Lê Văn Mạnh điều khiển, cùng ngồi ghế bên cạnh là Nguyễn Thị Thanh Huyền; xe ô tô thứ 2 BKS 30E-704.80 do Lê Văn Hưng (em trai Mạnh) điều khiển phát hiện trên xe có 5 bánh heroin và 2.000 viên hồng phiến; xe thứ 3 mang BKS 30A-100.52 do Mai Đức Thắng điều khiển trên xe cất giấu 5 bánh heroin và 2.000 viên hồng phiến; xe thứ 4 do Giàng A Chứ điều khiển. 

Tiếp theo đó Cơ quan CSĐT khám khẩn cấp và bắt giữ nhiều đối tượng khác, trú tại TP Phủ Lý và huyện Kim Bảng, TP Nam Định…thu giữ 12 bánh heroin cùng hàng nghìn viên hồng phiến.

Cáo trạng nêu, từ ngày 29-3 đến 29-8-2017 quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 22 bị can trong đường dây. Trong đó có 20 bị can phạm tội "mua bán trái phép chất ma túy", 1 bị can phạm 2 tội "mua bán trái phép chất ma túy" và tội "tàng trữ trái phép chất ma túy"; 1 bị can phạm tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Cáo trạng xác định, từ tháng 11-2016 đến cuối tháng 3-2017 vì mục đích kiếm lời bất chính đối tượng Mạnh đã nhiều lần bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Huyền, trú ở TP Phủ Lý, cùng Nguyễn Thị Tuyết và Nguyễn Văn Chỉnh, cùng trú tại TP Nam Định thống nhất  với nhau lên tỉnh Hòa Bình và  Sơn La kiếm nguồn ma túy từ Sùng A Khánh và Giàng A Trứ đưa về TP Nam Định cho Tuyết và Chỉnh; đưa về TP Phủ Lý bán cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Bốn. Qua các đối tượng này bán lẻ cho nhiều đối tượng khác.

Như vậy, Lê Văn Mạnh cùng các đồng phạm đã mua ma túy của Giàng A Trứ và Sùng A Khánh với số lượng 53 bánh heroin với trọng lượng 18,5 kg cùng 30 túi ma túy tổng hợp.

Đào Minh Khoa
.
.
.