Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ trên 2.800 viên ma túy tổng hợp

Thứ Hai, 05/02/2018, 14:03

Ngày 5-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về An Giang tiêu thụ, liên quan đến 3 đối tượng, tang vật thu giữ trên 2.800 viên ma túy tổng hợp.


Trước đó, khoảng 21h30’ ngày  2-2, lực lượng trinh sát Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng địa phương bất ngờ ập phòng 106  khách sạn Gió Sông (TP Long Xuyên, An Giang), bắt quả tang đối tượng Bùi Anh Tiến (29 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Các đối tượng Tiến, Thế, Thủy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 bọc nylon bên trong có chữa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) và nhiều bọc nylon bên trong có chữa 245 viên nén (nghi là ma túy tổng hợp).

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, số viên nén và tinh thể màu trắng trên là ma túy và được Khưu Truyền Thế (39 tuổi, trú tại Quận 5, TP Hồ Chí Minh) thuê vận chuyển về An Giang để tiêu thụ, nhưng chưa kịp thì bị bắt.

Tang vật thu giữ.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2h sáng ngày hôm sau (3-2) khi Thế vừa đến TP Long Xuyên thì bị bắt giữ .

Trong quá trình khai thác đấu tranh, đến 23h50’ cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hàng Thanh Thủy (34 tuổi, trú tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Qua khám xét nơi ở của Thủy, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện thu giữ 2.596 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy của Thủy.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.


Trần Lĩnh - Tiến Tầm
.
.
.