Đường dây thầu đề mỗi ngày giao dịch hàng tỷ đồng

Chủ Nhật, 30/05/2021, 17:37
Ngày 30/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra bắt giữ ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề cực lớn với phương thức, thủ đoạn cũng vô cùng tinh vi…

Từ đầu tháng 5 này, qua đơn thư tố giác của quần chúng và công tác nắm tình hình, Công an quận Ngô Quyền phát hiện trên địa bàn một ổ nhóm, trong đó nhiều đối tượng có mối quan hệ ruột thịt, câu kết với nhau thành đường dây lô đề từ Hải Phòng đến Hà Nội. Quy mô của đường dây thầu đề này có diện rộng và có chiều sâu với nhiều chân rết lan tỏa tới các địa bàn khu dân cư…

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 23/5, các đối tượng chủ quan cho rằng lực lượng Công an tăng cường công tác bảo vệ ANTT tại các điểm bầu cử nên trắng trợn hoạt động cho người chơi ghi số, đánh số, ngang nhiên chuyển bảng, kênh số cho nhau.

Các đối tượng tham gia đường dây bị bắt giữ.

Đến chiều tối ngày 23 đến rạng sáng ngày 24/5, các Tổ công tác trong Ban chuyên án đồng loạt tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của 12 đối tượng từ Hải Phòng đến Hà Nội. Trong đó có 8 đối tượng đều là nữ cùng trú tại đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, ở 4/151), Nguyễn Hoàng Yến (SN 1964, ở 22/30/165), Phạm Thị Hoa (SN 1969, ở 116/182), Phạm Thị Thảo (SN 1992, ở 1/174), Bùi Thị Hiền (SN 1969, ở 39/182), Nguyễn Thị Nguyên (SN 1971, ở 1/9), Võ Thị Bích Thủy (SN 1966, ở 183) và Trần Thị Yến (SN 1966, ở 1/124).

Một số đối tượng ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền là: Nguyễn Thị Minh Yến (SN 1970, ở 747 Lô 22) và Phạm Thị Hải Bình (SN 1973, ở 14 Lô 3E, cùng đường Lê Hồng Phong). Trần Thị Hạnh (SN 1972, ở 22/184 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền).

Đối tượng ở Hà Nội là Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1972), ở 5/37, Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng.

Tang vật thu giữ gồm: 18 điện thoại di động, 4 iPad, 2 laptop cùng nhiều tài liệu, sổ ghi đề bù thu và hơn 800 triệu đồng.

Các đối tượng này bước đầu khai nhận hàng ngày, khoảng hơn 18h, sau khi cộng, trừ, nhân, chia chuyển bảng, kênh số cho nhau qua mạng xã hội như: viber, instagram…, mỗi bảng đề có doanh thu từ vài chục triệu tới cả trăm triệu đồng. Tổng cộng cả đường dây này, số tiền tham gia đánh bạc mỗi ngày là hơn tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

V.Huy
.
.
.