Đưa tội phạm trốn truy nã về quy án

Thứ Tư, 02/01/2019, 08:48
Trốn nhiều năm ra nước ngoài hay đi vào đồn điền cà phê ở các tỉnh phía Nam để mai danh ẩn tích, nhiều tên tội phạm truy nã đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh đưa về quy án. Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp bắt và vận động nhiều đối tượng trốn truy nã ra đầu thú.

Vào ngày đầu tiên của năm 2019, theo chân tổ công tác hình sự Công an phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả) trong tiết trời rét buốt, chúng tôi được biết, công tác phát động quần chúng tham gia phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc (BVANTQ) đã mang lại hiệu quả cao cho việc đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng Công an phường Cửa Ông thì tối 17-12-2018 Công an phường nhận được tin báo của quần chúng về việc trên địa bàn xuất hiện người đàn ông khả nghi, có ngoại hình giống với đối tượng truy nã Nguyễn Văn Đương (44 tuổi, trú tại tổ 86, khu 8 phường Cửa Ông).

Đối tượng Nguyễn Văn Đương và Đinh Công Sơn.

Đương phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả ra Quyết định truy nã ngày 12-9-2018. Nhận được nguồn tin quý giá, mặc dù trời rét, mưa phùn, nhưng tổ công tác Công an phường Cửa Ông đã kiên trì mật phục, theo dõi đối tượng.

Đến 21h30 phút cùng ngày, Đương xuất hiện tại nhà, tổ công tác đã ập vào bắt giữ. Bị bất ngờ, Đương đã chống trả quyết liệt, song với tinh thần quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ được đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Dùng thủ đoạn tinh vi để “thay hình đổi dạng” thường là mưu kế của những tên tội phạm trốn truy nã. Sau khi hành hung, gây thương tích cho người khác, 2 anh em ruột Hoàng Trọng Dũng (31 tuổi), Hoàng Trọng Đạo (29 tuổi), cùng trú tại phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) đã lẩn trốn suốt 2 năm mà không bị phát hiện. Các đối tượng đã cố tình thay đổi ngoại hình để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan Công an.

Vào tháng 12-2016, tại khu vực gần cổng Công ty Texhong - Ngân Long (phường Hải Yên, TP Móng Cái), Hoàng Trọng Đạo đã mâu thuẫn với một nhóm gồm 8 thanh niên. Đạo bị nhóm này đánh, sau đó chạy đến phòng bảo vệ của công ty gọi điện cho Nguyễn Văn Tú (36 tuổi) đến giải cứu.

Tú đã liên lạc với nhóm đối tượng gồm: Hoàng Trọng Dũng (31 tuổi), Lưu Văn Thường (26 tuổi), Lê Mạnh Hải (36 tuổi) mang theo 2 khẩu súng và 1 đoạn tuýp sắt đến chỗ Đạo tìm đánh nhóm 8 thanh niên kia. Nhóm của Đạo đã dùng tay chân và gậy sắt đánh bị thương 3 người. Riêng anh Nguyễn Văn Hoàng bị Lưu Văn Thường bắn 1 phát đạn trúng cổ và bị tổn hại 63% sức khỏe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Lê Mạnh Hải đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc. Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt Nguyễn Văn Tú và Lưu Văn Thường đồng thời ra quyết định truy nã đối với Đạo và Dũng. Biết mình bị truy nã gắt gao, 2 tên tội phạm thay hình đổi dạng tìm cách ra khu vực đường mòn biên giới trốn sang Trung Quốc.

Cuối năm 2018 liên lạc về trong nước, thấy tình hình có vẻ lắng xuống nên các đối tượng quay trở về. Ngày 17-12-2018, sau 2 năm lẩn trốn, Đạo và Dũng vừa đặt chân về Việt Nam thì bị bắt.

Vào những ngày này, để gặp được những người lính truy nã của Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh là rất khó, bởi các anh đang có mặt ở mọi nẻo đường để đưa những tên tội phạm trốn truy nã về quy án.

Có những vụ án “nóng” gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội, đối tượng phạm tội bỏ trốn, công tác truy bắt tiến hành từng ngày, từng giờ. Điển hình là nhóm tội phạm tín dụng đen giết người vay nặng lãi, đối tượng cầm đầu và một tên đàn em bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Một tổ công tác được tung vào cuộc xác minh, lần tìm dấu vết của 2 đối tượng.

Sau hơn 3 tháng, có thông tin đối tượng Nguyễn Xuân Thi (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện ở phường Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội), tổ công tác đã lên đường phối hợp với Công an phường Quán Thánh ập vào bắt giữ khi đối tượng này vừa ngủ dậy.

Tân Hương
.
.
.