Giả Công an đang phá án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 02/06/2021, 11:34
Giới thiệu mình là Công an đang đi phá án, Vũ Anh Tuấn yêu cầu các bị hại hợp tác bằng cách giao nộp tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt.


Ngày 2/6, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Con Cuông bắt giữ đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú tại xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về hành vi giả Công an chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Anh Tuấn.

Vũ Anh Tuấn bị bắt vào chiều ngày 1/6, khi đang ở trên xe khách để bỏ trốn khỏi địa phương. Vũ Anh Tuấn được xác định là đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt 2 điện thoại di động và hơn 500 nghìn đồng của hai thanh niên huyện Con Cuông vào trưa ngày 29/5. 

Ngoài ra, trong khoảng thời gian cuối tháng 5, Vũ Anh Tuấn đã thực hiện ít nhất 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Theo cơ quan điều tra, Vũ Anh Tuấn đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. đối tượng thường mặc đồ dân sự, đến các khu nhà trọ hoặc tìm cách tiếp cận người dân, đặc biệt là học sinh, giả danh là cảnh sát phòng chống ma túy hoặc cảnh sát hình sự, đang tham gia phá án.

Đối tượng mặc thường phục để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng thông báo nạn nhân có liên quan đến vụ việc, yêu cầu phối hợp điều tra bằng cách giao nộp điện thoại, tài sản có giá trị. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại mở mật khẩu và thoát các cài đặt bảo mật, rồi chở họ đến chỗ vắng và bỏ đi cùng tài sản chiếm đoạt được. 

Bước đầu, tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Anh Sơn, Vũ Anh Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Minh Tâm
.
.
.