Một mình gây 8 vụ trộm ở Hà Nội

Thứ Năm, 01/04/2021, 18:37
Lê Đức Anh (SN 1995, quê tỉnh Hà Tĩnh) gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn TP. Hà Nội với tổng tài sản trị giá 500 triệu đồng.


Sáng 1/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đức Anh (SN 1995, quê xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trong thời gian sau Tết nguyên đán 2021, trên địa bàn quận Cầu Giấy xảy ra một số vụ trộm cắp gây bức xức dư luận. Sau khi điều tra, Công an quận Cầu Giấy tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Đức Anh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, lúc 3h ngày 1/2/2021, hắn bắt xe taxi đi từ phòng trọ đến các tuyến phố chính trên địa bàn quận Cầu Giấy, mang theo "đồ nghề" trùm kín đầu và găng tay, để thực hiện việc đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đi qua tòa nhà số 96 Hoàng Quốc Việt, đối tượng đã trèo từ bên ngoài vào trong nhà, sau đó cậy phá tủ và lấy đi số tiền 230 triệu đồng.

Ngoài vụ việc nêu trên, đối tượng khai nhận thực hiện 7 vụ trộm trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Cầu Giấy và một số quận, huyện trong TP. Hà Nội với tổng tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Đức Anh khai nhận đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã gây ra các vụ trộm cắp.

Hiệp Bình
.
.
.