Xử lý 2 vợ chồng chống đối tổ công tác phòng, chống dịch

Thứ Năm, 29/07/2021, 14:01
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đối với vợ chồng Đặng Kim Hoà (SN 1975), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1971), cùng tạm trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình.


Khoảng 18h ngày 28/7, tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, kiểm soát phòng, chống dịch COVID - 19 tại đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ. Vào thời điểm này, xuất hiện vợ chồng Đặng Kim Hòa và Nguyễn Văn Ngọc, đi xe máy SH BKS: 29 C1.888.48 đỗ trên lối vào của chốt gây ảnh hưởng đến lực lượng làm nhiệm vụ và có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Hình ảnh vợ chồng Hòa và Ngọc vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

Lúc này, tổ công tác đã yêu cầu Hòa và Ngọc di chuyển và không được đi qua hàng ràng bảo vệ, giãn cách. Mặc dù được tổ công tác tuyên truyền, giải thích đang thực hiện chỉ thị của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội, người dân phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội nhưng Hòa và Ngọc không chấp hành và có hành vi lăng mạ, chống đối.

Công quận Tây Hồ lấy lời khai của Nguyễn Văn Ngọc.

Trước hành vi này, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc.Tại cơ quan Công an, ban đầu hai đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Đặng Kim Hòa khai nhận hành vi vi phạm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, đối tượng Ngọc có 4 tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.


M.Hiền
.
.
.