Đang trốn nã vẫn đi cướp tài sản

Thứ Ba, 26/01/2021, 14:55
Do cần tiền ăn nhậu nên dù đang bị truy nã, Vy vẫn cùng đồng bọn đi hành hung đòi tiền bảo kê.


Liên quan đến nhóm đối tượng “Mang súng nhựa, dao Thái đi đòi tiền bảo kê” ở phố biển Nha Trang, ngày 26/1, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, trong nhóm này có Trần Nhật Vy (SN 1992, trú ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) là đối tượng lẩn trốn thi hành án 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc.

Đối tượng Trần Quốc Vy đang bị truy nã về tội trốn thi hành án hình sự nhưng tiếp tục gây án cướp tài sản.

Trước đó do cần tiền ăn nhậu nên Vy cùng đồng bọn là Nguyễn Quốc Thuật (SN 1986, trú ở thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương); Ngô Văn Đen (SN 1990, trú ở khu Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và Phạm Văn Của (SN 1984, trú ở thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) mang theo dao và súng ngắn bằng nhựa đến phía trước Làng SOS Nha Trang, đe dọa, hành hung những người dân đòi họ phải chung chi tiền bảo kê mỗi đêm.

Tang vật thu giữ.

Sau vụ đòi tiền bảo kê trong đêm 24/1, Trần Nhật Vy cùng đồng bọn lần lượt bị Công an phường Vĩnh Phước truy bắt, tạm giữ 315.000 đồng, 1 khẩu súng nhựa màu đen nhãn hiệu Tatica, 2 con dao Thái Lan, 2 con dao bầu, 3 chiếc xe máy và 1 dây thắt lưng.

Trong chiều ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng nêu trên để lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội “Cướp tài sản”.

Hữu Toàn
.
.
.