Mang súng nhựa, dao Thái đi đòi tiền bảo kê

Thứ Hai, 25/01/2021, 16:34
Để có tiền tiêu xài, 4 gã thanh niên mang theo súng nhựa, dao Thái, dao bầu không chế, đe dọa tính mạng, đòi tiền bảo kê của nhiều người dân mưu sinh bên lề phố bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ 

Chiều ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi “Cướp tài sản” đối với 4 đối tượng Trần Nhật Vy (SN 1992) trú ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng; Nguyễn Quốc Thuật (SN 1986), trú ở thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương; Ngô Văn Đen (SN 1990) trú ở khu Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang và Phạm Văn Của (SN 1984) trú ở thôn Tuân Thừa, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Các đối tượng trong nhóm cướp tài sản đã bị tạm giữ

Khoảng 20h20’ đêm 24/1, trong lúc chị Phan Thị Mộng Trinh (SN 1990), trú ở 211 đường 2/4, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang đang bán bánh mì trước cửa nhà thì 4 gã thanh niên đi xe máy ập đến, lớn tiếng đòi tiền bảo kê. Cùng lúc đó chồng chị Trinh là Nguyễn Phi Hoàng từ trong nhà bước ra hỏi can cớ gì đòi tiền bảo kê thì 3 trong số 4 đối tượng xông tới đe dọa hành hung, anh Hoàng vào nhà lấy cây gậy đánh golf thì 1 đối tượng rút ra khẩu súng ngắn chỉa về phía anh Hoàng để cho đồng bọn cầm dao Thái Lan xông tới đâm nhưng anh Hoàng kịp thời né tránh.

Hung khí nhóm cướp tài sản sử dụng khống chế, đe dọa tính mạng người dân

Một số người dân ở gần đó nghe thấy vụ việc chạy đến can thiệp nên 4 đối tượng lên xe máy tẩu thoát nhưng anh Hoàng đã kịp giằng giữ chiếc xe máy BKS 79F3-1538.

Nhận được tin báo của người dân, một tổ công tác của Công an phường Vĩnh Hòa triển khai phương án truy nóng gần nửa giờ đã phát hiện, bắt giữ hai nghi can Ngô Văn Đen và Phạm Văn Của. Từ lời khai của hai nghi can, Công an phường Vĩnh Hòa tiếp tục truy bắt hai đối tượng Trần Nhật Vy và Nguyễn Quốc Thuật ngay trong đêm. Ngoài số tiền 315.000 đồng, công an còn tạm giữ 1 khẩu súng nhựa màu đen nhãn hiệu Tatica, 2 con dao Thái Lan, 2 con dao bầu, 3 chiếc xe máy và 1 dây thắt lưng.

Xe máy của nhóm cướp sử dụng

Qua đấu tranh, bước đầu 4 đối tượng khai nhận đã sử dụng súng ngắn bằng nhựa, dao, dây thắt lưng để khống chế, đe dọa, đánh đập…14 người dân mưu sinh bằng nghề mua bán nhỏ lẻ bên lề phố đường 2/4 ở phía trước Làng SOS Nha Trang để đòi tiền bảo kê.

Mặc dù số tiền 4 đối tượng nêu trên chiếm đoạt không lớn nhưng hành vi của bọn chúng khiến cho nhiều người dân bức xúc, lo ngại. Hành vi đó đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Cướp tài sản” nên Công an TP Nha Trang tạm giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng.


Hữu Toàn
.
.
.