Trộm điện thoại, chuyển khoản lấy tiền chơi game online

Thứ Bảy, 20/02/2021, 10:18
Sau khi lấy trộm chiếc điện thoại, Đức đã mở khóa đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền vào tài khoản game online của mình để chơi game. 


Sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Lâm Hữu Đức (SN 1996) ngụ xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc về trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lâm Hữu Đức.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng, ngày 1/11/2020, sau khi chơi game tại tiệm Internet, trên về đến đoạn đường thuộc tổ 10, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu (Phú Quốc) thì nhìn thấy phía sau nhà anh Đinh Hoàng Vẹn còn sáng đèn, quan sát không thấy ai nên Đức đột nhập vào trong nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động Samsung. 

Về đến nhà Đức tìm cách mở máy và đăng nhập vào tài khoản Smart Banking của anh Vẹn, sau đó Đức chuyển số tiền 5,2 triệu đồng vào tài khoản game online của mình để chơi game. Đến sáng ngày 3/11/2020, Đức bị Công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật và bị tạm giam cho đến nay.

Đức từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù.

Văn Vũ
.
.
.