Từ vụ trộm điện thoại, bắt kẻ thuê nhiều ô tô cầm cố chiếm tiền tỷ

Thứ Tư, 09/12/2020, 16:26

Đấu tranh mở rộng, Dương Văn Quân khai nhận, từ tháng 3 đến tháng 10/2020, đối tượng đã thuê 8 xe ô tô tại TP Hà Nội mang cầm cố tại tỉnh Hà Nam và Hưng Yên được hơn 1,4 tỷ đồng, sau đó dùng tiêu xài cá nhân.


Chiều 9/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Quách Văn Chính và Dương Văn Quân (cùng SN 1994, trú thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, Chính và Quân thường sử dụng xe ô tô Toyota Fortuner BKS 79A-115.40 làm phương tiện đi đến nhiều tỉnh thành, sử dụng kìm cộng lực làm công cụ phá khóa các cửa hàng, tiệm điện thoại để trộm cắp.

Hai đối tượng Quách Văn Chính và Dương Văn Quân tại cơ quan Công an. 

Lúc 2h20 ngày 4/12, khi đến tiệm điện thoại Hoàng Mobile (số 129 Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), Quân dừng xe bên ngoài cảnh giới để Chính dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa tiệm trộm 11 ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, ngày 6/12, hai đối tượng này tiếp tục trộm 42 ĐTDĐ, 8 đồng hồ thông minh tại một tiệm điện thoại ở địa bàn thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 8/12, khi Quân và Chính điều khiển ô tô đi từ Đà Nẵng ra ngã ba La Sơn, xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) thì bị lực lượng Công an bắt giữ, đồng thời truy thu tang vật các vụ trộm do 2 đối tượng trộm cắp.

Đấu tranh mở rộng, Dương Văn Quân khai nhận, từ tháng 3 đến tháng 10/2020, đối tượng đã thuê 8 xe ô tô tại TP Hà Nội mang cầm cố tại tỉnh Hà Nam và Hưng Yên được hơn 1,4 tỷ đồng, sau đó dùng tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.


Anh Khoa
.
.
.