Đánh bạn thương tích 36%, lãnh án 7 năm tù

Thứ Năm, 10/06/2021, 14:57
Dù nạn nhân không chết, nhưng do bị đánh bằng cục đá vào đầu nên hung thủ bị truy tố và xét xử về tội giết người

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm hôm nay (10/6), TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Chamaléa In (SN 1998, trú ở thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 7 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 22/8/2020, Đào Văn Vui (SN 1998, trú ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cùng nhóm bạn đi xe máy đến xã Lợi Hải, tình cờ gặp Chamaléa In và một số thanh niên đang ngồi nhậu và nghe nhạc ở gần hồ thủy lợi Bà Râu.

Bị cáo Chamaléa In tại phiên tòa sơ thẩm 

Do có quen biết từ trước nên Vui cùng bạn bè nhập cuộc nhậu. Vui không uống rượu nên nhảy múa theo tiếng nhạc nhưng vô tình đạp chân vào đĩa thức ăn và rượu đổ xuống đất dẫn đến mâu thuẫn. 

Cho rằng Vui cố tình phá cuộc nhậu nên Chamaléa In xông vào đánh Vui ngã bên lề đường. Sau khi bỏ đi một đoạn, Chamaléa In vẫn thấy ấm ức nên quay trở lại nhặt cục đá đánh vào đầu Vui khiến nạn nhân bị thương tích 36%.

Dù nạn nhân không chết nhưng hành vi của Chamaléa In có đủ yếu tố cấu thành tội giết người nên bị truy tố và xét xử về tội danh nêu trên.


Phương Lan
.
.
.