Đánh án giữa mùa dịch COVID-19

Thứ Ba, 18/05/2021, 10:43
Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và qua lời khai ban đầu của các đối tượng, xác định Lê Phước Lưu đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức lô đề; Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Yến đã thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề. Tổng cộng số tiền giao dịch là hơn 900 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Công an huyện Đại Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm này; đấu tranh triệt để với tệ nạn cờ bạc, nhất là việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng viễn thông dưới hình thức ghi lô đề.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an huyện Đại Lộc phát hiện trên địa bàn nổi lên đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng viễn thông quy mô lớn do Lê Phước Lưu (SN 1982, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) chủ mưu, cầm đầu nên ngày 29/4 đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật liên quan trong chuyên án bị thu giữ.

Mặc dù thời điểm dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện Đại Lộc đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày đêm theo dõi, nắm bắt di biến động của các đối tượng có liên quan trong chuyên án.

Đến ngày 9/5, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Trưởng ban chuyên án đã họp và triển khai kế hoạch phá án, tiến hành khám xét, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Lê Phước Lưu, Nguyễn Văn Danh (SN 1991, trú xã Đại Cường), Nguyễn Văn Thanh (SN 1974, trú xã Đại Cường), Nguyễn Thị Yến (SN 1984, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 5 ĐTDĐ của các đối tượng có chứa dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc; hơn 15,7 triệu đồng.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và qua lời khai ban đầu của các đối tượng, xác định Lê Phước Lưu đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức lô đề; Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Yến đã thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức ghi lô đề. Tổng cộng số tiền giao dịch là hơn 900 triệu đồng.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Phước Lưu về hành vi tổ chức đánh bạc; quyết định khởi tố bị can các đối tượng Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Yến về hành vi đánh bạc. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án và hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan.

3 đối tượng bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho biết, ngoài việc triệt phá thành công chuyên án trên, trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đến nay Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh đó, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc còn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2000, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Ngọc Thi
.
.
.