Đâm Công an khi bị phát hiện sử dụng ma túy cùng bạn gái

Chủ Nhật, 25/04/2021, 21:12
Bị bắt quả tang đang cùng Lê Thị Khánh Trâm sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà nghỉ và bị vây bắt, Hoàng Dân Thắng đã rút trong người ra một con dao dài rồiđâm nhiều nhát về phía tổ công tác khiến Thượng úy Huỳnh Viết Vũ bị thương ở tay…

Ngày 25/4/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 23/4/2021, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra phòng của một nhà nghỉ ở đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt quả tang Lê Thị Khánh Trâm (34 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) và Hoàng Dân Thắng (31 tuổi, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi bị lực lượng Công an vây bắt, đối tượng Thắng đã rút trong người ra một con dao dài, đâm nhiều nhát về phía tổ công tác khiến Thượng úy Huỳnh Viết Vũ (Cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk) bị thương ở tay.

Hai đối tượng Hoàng Dân Thắng và Lê Thị Khánh Trâm tại hiện trường vụ việc.

Bước đầu, tổ công tác đã làm rõ, Trâm đang làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, có quen biết và nhiều lần sử dụng ma túy chung với một người tên Đại ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 21/4/2021, Đại chuyển cho Trâm 10 triệu đồng, thuê đi mua ma túy đá rồi mang về Đắk Lắk với giá 2 triệu đồng tiền công thì Trâm đồng ý.

Do có quen biết từ trước nên sau khi tìm mua được ma túy và đón xe khách lên Đắk Lắk, Trâm điện thoại cho Thắng mượn 400 nghìn đồng để trả tiền xe, đồng thời rủ Thắng mang theo dụng cụ đến để cùng sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 bịch nilon có chứa ma túy đá cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Trọng Tính – Sỹ Đức
.
.
.