Cho rằng bị ma nhập, con rể nửa đêm giết mẹ vợ

Thứ Bảy, 29/12/2018, 19:32
Tại Cơ quan Công an, Quang cho rằng mẹ vợ bị ma nhập nên giết để bà được giải thoát. 


Ngày 29-12, Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Bình đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Quang (37 tuổi), trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn là hung thủ gây ra cái chết cho bà Thị Hồng N (56 tuổi), trú cùng phường Quảng Phúc. 

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, vào khoảng 6h ngày 27-12, người dân ở phường Quảng Phúc tá hỏa khi phát hiện bà Lê Thị Hồng N nằm chết ở dưới ruộng rau muống trước sân nhà. Gia đình và người thân của bà N đều nghĩ rằng chắc bà N bị sẩy chân, trúng gió rồi chết nên vội đưa về nhà chuẩn bị khâm liệm, lo ma chay. 

Đối tượng Nguyễn Văn Quang tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin có người chết trên địa bàn chưa thật rõ nguyên nhân, Công an thị xã Ba Đồn đã cử cán bộ xuống hiện trường theo dõi, xem xét sự việc. Nhận thấy trên thi thể bà N có nhiều dấu hiệu nghi vấn đến một vụ sát hại nên các trinh sát đã báo về lãnh đạo đơn vị Công an thị xã Ba Đồn. 

Qua xác minh lực lượng điều tra đã xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Quang (37 tuổi), trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc (con rể của nạn nhân) liên quan đến cái chết của bà N. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ triệu tập, đấu tranh, đối tượng Quang đã khai nhận hành vi giết mẹ của mình. 

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vào khoảng 3h sáng ngày 27-12, do không ngủ được nên Quang dậy khỏi phòng rồi đi ra sân nhà. Lúc đó, Quang thấy bà N đi bộ từ sân nhà ra cổng, Quan đẩy bà N ngã rồi bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. 

Tại Cơ quan Công an, Quang cho rằng mẹ vợ bị ma nhập nên giết để bà được giải thoát. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ để kết luận vụ án.

Sông Lam
.
.
.