Công an bắt "nóng" tên trộm xe máy

Thứ Hai, 12/08/2019, 09:58
Nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh (CSGT-TT) đã triển khai hai tổ công tác bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản của người dân.


Khoảng 15h20 ngày 11-8, nhận được tin báo Trực ban Công an quận 12 về vụ việc một người dân bị mất trộm một chiếc xe gắn máy Yamaha trên địa bàn, Ban chỉ huy Đội CSGT-TT cử hai tổ công tác hóa trang và công khai để truy bắt và đón lõng đối tượng.

Các cán bộ chiến sĩ Đội CSGT-TT bắt giữ tên trộm xe

Trong đó, tổ công khai gồm bốn CSGT-TT chốt chặn tại giao lộ Quốc lộ 1A - Lê Thị Riêng; tổ CSGT gồm Trung úy Nguyễn Nhật Thanh, Trung úy Nguyễn Đăng Khoa, Đại úy Nguyễn Văn Thảo, Thượng úy Hồ Đức Thăng  tuần tra trên Quốc lộ 1A về hướng cầu vượt Ngã Tư Ga để truy tìm đối tượng trộm chiếc xe máy Yamaha Exciter màu đỏ mang BKS 73-K1-162.XX.

Khoảng 30 phút sau, Trung úy Nguyễn Nhật Thanh và Trung úy Nguyễn Đăng Khoa đã phát hiện được một thanh niên có dấu hiệu trùng khớp.

Chiếc xe tang vật.

Khi đến trước số nhà 1448 Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, gần vị trí của tổ Cảnh sát giao thông công khai đang chốt chặn, Trung úy Thanh và Khoa nhanh chóng ép xe và bắt giữ đối tượng

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên T.H.N (SN 1994, quê Tam Bình, Vĩnh Long), làm nghề thợ hồ ở Hóc Môn.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thới An phối hợp với Công an quận 12 tiến hành các thủ tục xử lý theo thẩm quyền.


Phú Lữ
.
.
.