Cán bộ Hải quan nghi nhận gần 1 tỷ tiền ‘phong bì’

Thứ Bảy, 09/01/2016, 21:35
Cơ quan Công an thu giữ hơn 60 phong bì chứa đựng gần 1 tỉ đồng được các doanh nghiệp “nộp” trong khoảng thời gian 5 ngày ông Duy đi Trung Quốc.


Chiều 9-1, ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết: Cục An ninh Tiền tệ - Bộ Công an đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tường Duy (48 tuổi), cán bộ Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29-12-2015, Khi ông Duy vừa làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến đi Trung Quốc cùng hai cô gái thì bị Cục An ninh Tiền tệ (A84) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Sau đó, lực lượng Công an đã đưa ông Duy về ngôi nhà ở quận 1, nơi ông ngụ cùng gia đình để thực hiện khám xét khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

Tại đây, cơ quan an ninh đã thu giữ được hơn 60 phong bì chứa đựng tổng cộng gần 1 tỉ đồng. Số tiền trên được thu giữ để phục vụ điều tra việc ông Duy nghi đã ép doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập qua các cảng tại TP.Hồ Chí Minh chung chi để thông quan. 

Ông Nguyễn Tường Duy.

Theo một số nạn nhân, số phong bì chứa đựng gần 1 tỉ đồng nói trên được các doanh nghiệp “nộp” trong khoảng thời gian 5  ngày ông Duy đi Trung Quốc.

Ông Duy đã áp đặt, buộc các doanh nghiệp phải chung chi tiền mới cho hàng hóa thông quan. Từ nguồn đơn tố giác, cơ quan an ninh xác định ông Duy đã ép buộc hơn 200 lượt người cống nạp tiền. 

Đ.Mừng – CTV
.
.
.