Đột nhập bãi xe cứu hộ giao thông lấy trộm tài sản

Thứ Sáu, 06/11/2020, 14:59
Ngày 6/11, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiến hành điều tra trường hợp một nam thanh niên đột nhập bãi xe của Công ty Cứu hộ Giao thông 118 TG để lấy trộm tài sản. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, vào khoảng 6h23 ngày 6/11, sau khi ông Nguyễn Văn Phương (SN 1971, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) là bảo vệ của Công ty Cứu hộ Giao thông 118 TG ở ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành vừa ra khỏi công ty để đưa một cháu trai đến trường. 

Nam thanh niên đi vào bãi xe và lấy trộm bình ắc quy mang ra ngoài rồi lên xe tẩu thoát.

Cùng thời điểm này ở ngoài đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương xuất hiện một nam thanh niên mặc quần ngắn, áo khoác dài tay, đầu đội mũ bảo hiểm, mặt che khẩu trang dựng xe máy phía trước cổng công ty rồi nhanh chóng đi vào bên trong bãi xe lấy trộm 1 bình ắc quy 150ampe. 

Sau khi lấy trộm, nam thanh niên này đem ra ngoài để lên xe máy rồi tẩu thoát về hướng xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, vào sáng 5/11, cũng tại Công ty Cứu hộ Giao thông 118 TG. Sau khi thức dậy, ông Phương dẫn chó ra phía sau bãi xe để cho chó đi vệ sinh, lúc này ông Phương phát hiện đường dây điện dài khoảng 10m dẫn đến máy bơm nước bị kẻ gian cắt mất. 

Tiếp đó ông Phương phát hiện kẻ gian đã đập bể ụ gạch nơi để máy bơm nước nhưng máy bơm vẫn chưa bị lấy do có dây khoá xích lại. Không lâu sau thì con chó phát hiện kẻ gian nên đã dứt đứt dây xích đuổi theo khiến kẻ gian hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương và lên xe tẩu thoát.

Hiện trường nơi máy bơm nước bị kẻ gian đột nhập nhưng chưa lấy được.

Ngoài ra, vào đêm 18/10 và 20/10, kẻ gian cũng đã đột nhập nhà riêng của Giám đốc công ty Cứu hộ Giao thông 118 TG ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành lấy đi nhiều cây kiểng trị giá khoảng 30 triệu đồng. 

Cũng vào rạng sáng ngày 20/10, kẻ gian đột nhập vào phần đất của anh Huỳnh Nhật Duy Xuyên ở ấp 1 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành và lấy đi 2 cây mai kiểng trị giá 70 triệu đồng sau đó đưa ra xe máy dựng bên ngoài đường công vụ men theo đường cao tốc TP HCM – Trung Lương rồi điều khiển xe đi về hướng xã Tân Lý Đông. Vụ việc được camera an ninh ghi lại được.

Theo người dân nơi đây cho biết, những ngày gần đây, trộm cắp liên tục xảy ra dọc theo tuyến đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương đoạn thuộc địa bàn huyện Châu Thành. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo qui định.

Đức Thịnh
.
.
.