Cải tạo căn hộ cao cấp cho con nghiện ma túy thuê “bay lắc”

Thứ Ba, 01/09/2020, 17:36

Đối tượng Sang khai nhận thuê căn hộ cao cấp, sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, phương tiện cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy để kiếm tiền lời.


Chiều 1/9, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng thuê căn hộ sử dụng ma túy được Công an thị xã Hương Thủy đưa về trụ sở làm việc.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại căn hộ LKV10-6, khu đô thị đóng ở xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy) do đối tượng Nguyễn Viết Sang (SN 1990,  trú tại phường Trường An, TP Huế) thuê, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy phát hiện bên trong có 24 đối tượng (từ 19 đến 40 tuổi, cùng trú ở tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên 6,7 gam ketamin và một số thuốc lắc.

Cùng lúc này, Phan Văn Phúc (SN 1994, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà) vào căn hộ trên thuê phòng do Sang quản lý.

Nhiều dụng cụ con nghiện sử dụng "bay lắc" được Công an thu giữ.

Phát hiện đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện Phúc đang tàng trữ  thuốc lắc và ketamin. Test nhanh, tất cả 25 đối tượng và 5 nhân viên tại căn hộ này đều dương tính với ma túy.

Bước đầu, đối tượng Sang khai nhận thuê căn hộ cao cấp trên, sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, phương tiện cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy để kiếm tiền lời.

         

Anh Khoa
.
.
.