Bắt thêm 3 đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

Thứ Bảy, 03/10/2020, 17:05
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tiếp giáp hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh (Phú Yên) từng được CAND online phản ánh, ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố, đồng thực thi lệnh bắt tạm giam 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” 

3 đối tượng nêu trên là Trần Quang Hưng, biệt danh Kim Em (SN 1983) trú ở khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; Nguyễn Hoài Hiếu (SN 1986) trú ở thôn Tân Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh và Hà Lưu Đạt (SN 1973) đăng ký nhân khẩu thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa; tạm trú tại thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa.

Công bố lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của bị can Trần Quang Hưng.  Ảnh : Hữu Toàn

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của 3 bị can và đã thu giữ một số chứng cứ, tài liệu liên quan hành vi phạm tội. Theo đó, đến thời điểm này đã có 7 đối tượng vào vòng tố tụng hình sự về tội danh nêu trên theo quy định tại khoản 3, điều 232 BLHS có khung hình phạt từ 5-10 năm tù.

Dẫn giải bị can Trần Quang Hưng ra xe đặc chủng đưa về trại tạm giam.  Ảnh : Hữu Toàn

. 4 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó là Nguyễn Rạng, biệt danh Tèo Rạng (SN 1975) trú ở thôn Lễ Lộc Bình, xã Sơn Thành Đông; Nguyễn Hoài Linh, biệt danh Linh Lực Quắn (SN 1979), trú ở thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông; Trần Văn Tấn, biệt danh là Kẹo (SN 1980), trú ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa và Trương Thái Vương (SN 1988), trú ở thôn Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Công bố lệnh bắt tạm giam bị can Hà Lưu Đạt.  Ảnh : Hữu Toàn

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 3 đối tượng chủ mưu là Rạng, Tấn, Linh không chỉ cung cấp nhiên liệu cho Vương vận hành xe cơ giới chuyên dụng khai phá 3 con đường vào rừng phòng hộ ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, mà còn huy động nhân lực, máy cưa đốn hạ cây gỗ có đường kính lớn rồi xẻ gỗ ván, gỗ hộp trước khi cẩu kéo ra cửa rừng giao cho Hưng điều khiển xe ô tô tải BKS 78K-011.16 vận chuyển đến 2 xưởng gỗ của Hiếu và Đạt ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh và Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa để tiêu thụ.

Xưởng gỗ của bị can Nguyễn Hoài Hiếu là nơi nhóm lâm tặc vận chuyển gỗ đốn hạ trái phép từ rừng về cất giấu để tiêu thụ.   Ảnh : Hữu Toàn

Vụ phá rừng xảy ra từ giữa tháng 2/2020, hàng trăm cây gỗ bị đốn hạ tan hoang, thế nhưng đến ngày 6/4 UBND xã Sơn Thành Tây, Ban quản lý rừng phòng hộ (RPH) cùng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, huyện Sông Hinh mới phát hiện 2 vị trí phá rừng với tính chất rất nghiêm trọng. 

Vị trí thứ nhất tại khoảnh 2, tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh do Ban quản lý RPH huyện Sông Hinh quản lý và bảo vệ, lâm tặc thuê khai phá con đường rộng 3m, dài 700m để đốn hạ 115 cây gỗ có đường kính từ 26-100cm, tại hiện trường còn lại 60 khúc gỗ tròn và 1 súc gỗ xẻ hộp, gồm 27,524m3. Vị trí thứ hai tại khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358 ở thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa quản lý và bảo vệ, lâm tặc khai phá con đường rộng 3m, dài 690m để đốn hạ 25 cây gỗ có đường kính từ 19-68 cm, tại hiện trường còn lại 8 khúc gỗ tròn gồm 1,390m3.

Không chỉ đốn hạ những cây gỗ lớn mà nhóm lâm tặc còn ngang nhiên cưa xẻ gỗ ván, gỗ hộp tại hiện trường phá rừng.   Ảnh : Hữu Toàn

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can đầu tiên vào cuối tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên chủ động mở rộng hiện trường, phát hiện thêm vụ phá rừng thứ 3 ở cách vị trí thứ 2 hơn 40m. Tại đó, lâm tặc khai phá con đường rộng 3m, dài gần 1.000m để đốn hạ 195 cây gỗ lớn, tại hiện trường còn lại hơn 50m3 gỗ chưa kịp vận chuyển. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục mở rộng vụ án nhằm lý giải những câu hỏi trên với tinh thần kiên quyết đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh.


Hữu Toàn
.
.
.