Phát hiện thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng ở Phú Yên

Thứ Hai, 07/09/2020, 17:02
Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 7/9 cho biết, một tổ công tác của cơ quan này vừa phát hiện thêm một khu rừng bị lâm tặc đốn hạ trái phép trong tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa với tính chất và hậu quả nghiêm trọng hơn vụ phá rừng đã được phát hiện trước đó.

Vụ phá rừng trước đó nằm trong hai cánh rừng ở địa phận tiếp giáp giữa huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh. Vị trí thứ nhất tại khoảnh 2, tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh do Ban quản lý RPH huyện Sông Hinh quản lý và bảo vệ, lâm tặc thuê xe cơ giới khai phá con đường vào rừng rộng 3m, dài 700m để đốn hạ 115 cây gỗ có đường kính từ 26-100cm, tại hiện trường còn lại 60 khúc gỗ tròn và 1 súc gỗ xẻ hộp, gồm 27,524m3. 

Công bố lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can Trần Văn Tấn, Trương Thái Vương

Vị trí thứ hai tại khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa quản lý và bảo vệ, lâm tặc khai phá con đường vào rừng rộng 3m, dài 690m để đốn hạ 25 cây gỗ có đường kính từ 19-68 cm, tại hiện trường còn lại 8 khúc gỗ tròn gồm 1,390m3.

Ba bị can Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn và Trương Thái Vương đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ phá rừng trước đó.

Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, cuối tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố bị can đồng thời thực hiện lệnh tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” đối với  3 bị can Nguyễn Hoài Linh, biệt danh Linh Lực Quắn (SN 1979), trú ở thôn Lạc Điền, xã Sơn Thành Đông; Trần Văn Tấn, biệt danh là Kẹo (SN 1980), trú ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa và Trương Thái Vương (SN 1988), trú ở thôn Nam Bình 2, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa.

Cách hiện trường vụ phá rừng trước đó tại xã Sơn Thành Đông hơn 40m, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa phát hiện một vụ phá rừng với tính chất và hậu quả nghiêm trọng hơn

Khi mở rộng hiện trường hai vị trí phá rừng nêu trên trong những ngày đầu tháng 9-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện cách vị trí phá rừng tại khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358 khoảng 40m là hiện trường một vụ phá rừng “khủng” hơn. Lâm tặc khai phá con đường vào rừng rộng 3m, dài gần 1.000m để đốn hạ 195 cây gỗ lớn, tại hiện trường còn lại hơn 50m3 gỗ chưa kịp vận chuyển. 

Qua đấu tranh khai thác, ba đối tượng đã bị bắt là Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn, Trương Thái Vương khai nhận đã cùng một số đối tượng khác tổ chức mở đường, đốn hạ cây gỗ tại khu rừng này.

Theo các điều tra viên, lâm tặc ngang nhiên vào rừng đốn hạ cây gỗ bằng máy cưa; san ủi, khai phá đường, vận chuyển gỗ bằng xe cơ giới cả ngày lẫn đêm trong thời gian gần hai tháng nhưng chủ rừng là UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa và Ban quản lý RPH Sông Hinh không phát hiện là điều lạ lùng, khó hiểu ? Càng lạ lùng và khó hiểu hơn nữa là trong hành trình vận chuyển gỗ đốn hạ trái phép từ rừng ra đường quốc lộ 29, lâm tặc đã “qua mặt” trạm kiểm lâm bằng cách nào ? Vì sao khi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trước đó, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý RPH huyện Tây Hòa và UBND xã Sơn Thành Tây không phát hiện vụ đốn hạ cây gỗ với tính chất và hậu quả nghiêm trọng hơn có vị trí cách đó hơn 40m ?

Đằng sau những câu hỏi nêu trên có nhiều dấu hiệu bất thường sẽ được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đấu tranh làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.


Phương Lan
.
.
.