Nhóm trộm sử dụng súng tự chế và mã tấu

Thứ Sáu, 31/05/2019, 15:11
Chiều 31-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã bắt giữ Thái Thanh Tuấn (Sn 1999), Lê Văn Minh (Sn 1996), Trần Tuấn Em (Sn 1999), Tô Văn Nhanh (Sn 1992), cùng An Giang và Trần Minh Luân (Sn 1999), ngụ huyện Bàu Bàng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Theo cơ quan Công an, vào ngày 27- 5, chị N.T.V (Sn 1994), ngụ Đồng Tháp, đến Công an huyện Bàu Bàng trình báo về việc, bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trộm điện thoại di động. 

Công an đã vào cuộc điều tra, rà soát đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, Công an đã xác định và bắt giữ các đối tượng trên.

 Tiến hành khám xét nơi ở các đối tượng, Công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn bi (có 6 viên đạn), côn, mã tấu các loại.

 Tại cơ quan Công an, cả nhóm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, nhóm này còn gây ra một số vụ trộm khác trên địa bàn.

D.Anh-C.B
.
.
.